Quảng Bình:

Trồng hơn 3.500 cây xanh tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, ngày 26/2, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức trồng hơn 3.500 cây xanh quanh khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Tham dự lễ phát động có ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; lãnh đạo đoàn Đại biểu Quốc Hội, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình, các sở, ban ngành địa phương trong tỉnh cùng đại diện gia đình Đại tướng và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên có mặt tại Vũng Chùa – Đảo Yến.

Trồng hơn 3.500 cây xanh tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, ngày 26/2, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức trồng hơn 3.500 cây xanh quanh khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, hưởng ứng lễ Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, những đoàn viên thanh niên cần phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động trồng cây nhằm bảo vệ một môi trường trong xanh. Qua hoạt động này nhằm giáo dục cho mỗi đoàn viên, thanh niên lòng yêu nước và thể hiện sự tri ân với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sau lễ phát động, các đại biểu và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên địa phương đã tiến hành trồng 120 cây bàng quanh con đường dẫn vào khu mộ Đại tướng và 3.500 cây phi lao dọc bờ biển Vũng Chùa. Sau khi trồng xong 3.620 cây xanh, các đoàn viên, thanh niên tham gia làm sạch môi trường bằng việc nhặt rác xung quanh khu mộ Đại tướng và dọc bãi biển Vũng Chùa.

Trồng hơn 3.500 cây xanh tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Sau khi trồng xong 3.620 cây xanh, các đoàn viên, thanh niên tham gia làm sạch môi trường bằng việc nhặt rác tại khu mộ Đại tướng và dọc bãi biển Vũng Chùa

Có mặt tại buổi lễ, anh Trần Minh Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn Quảng Trạch chia sẻ: “Được tham dự trồng cây tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp Tết trồng cây của lãnh đạo Đoàn Trung ương tổ chức, tôi thấy đây là một hoạt động rất thiết thực của mỗi đoàn viên thanh niên nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với Đại tướng. Qua đây cũng nhằm giáo dục các bạn trẻ biết gìn giữ và bảo vệ một môi trường trong xanh”.

Sau buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã trao 20 suất quà cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Trồng hơn 3.500 cây xanh tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thay mặt lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã trao 20 suất quà cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Được biết, trong dịp hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, tính đến ngày 25/2, các tỉnh đoàn, thành Đoàn đã ra quân trồng được hơn 300.000 cây xanh trong dịp đầu năm mới Ất Mùi.

Hoàng Phúc