Trở thành "cặp đôi hoàn hảo" của hội "bạn trẻ cô đơn"

(Dân trí) - Bách và Hương đã trở thành cặp đôi được ngưỡng mộ nhất hội bạn trẻ “cô đơn" nhờ trò chơi tương tác trong buổi offline "FA đừng sợ" chiều qua (24/11) tại trường ĐH Quốc gia Hà Nội.

Chiều qua (24/11), gần 100 bạn trẻ đã rủ nhau tham gia một sự kiện đặc biệt dành cho những người độc thân mang tên "FA đừng sợ". FA là tên viết tắt tiếng anh của từ "forever alone" (có nghĩa là mãi mãi cô đơn; nhưng có thể hiểu là người độc thân, cô đơn, ế...). Sự kiện mang tên "FA đừng sợ" nhằm mục đích tạo sân chơi cho các bạn sinh viên, tạo cơ hội để các bạn trẻ làm quen, kết bạn.

 

"Biết đâu, trong số những FA còn lại của cuộc chơi lại có một nửa của mình" là lí do bạn Thanh Thảo tham gia cuộc chơi "FA đừng sợ". Thảo cho hay, cô và người bạn cùng phòng trọ đã phải tranh luận rất lâu mới quyết định tham gia ngày hội FA, vì cô bạn Thảo ngại bị chê là ế. Nhưng thực tế là, có khá nhiều bạn gái diện mạo ưa nhìn tham gia hội "ế" để tìm cho mình nửa kia lí tưởng, hoặc đơn thuần đến dự offline với mong muốn kết bạn.

 
Nhiều bạn trẻ tới đây với mong muốn kết bạn, mở rộng quan hệ xã hội.
Nhiều bạn trẻ tới đây với mong muốn kết bạn, mở rộng quan hệ xã hội.
 

Sự kiện này cũng thu hút khoảng 50 chàng trai, là sinh viên nhiều trường ĐH, CĐ trên địa bàn Hà Nội. Đa phần các bạn đến vì ham vui, không đặt nặng mục tiêu kết bạn. Tuy nhiên, khi tham gia các trò chơi tương tác như: bí mật của Adam, tơ hồng nguyệt lão, lễ hội ôm, lời tỏ tình dễ thương... các nam sinh lại là những người hăng hái nhất.

 

Năm trò chơi tương tác của sự kiện FA được tổ chức đúng với tiêu chí trẻ trung, sáng tạo và vui cười hết cỡ. Không ai đoán được thử thách của vòng trò chơi tiếp theo sẽ ra sao cho đến khi hai MC xinh đẹp giải thích. Năm trò chơi là 5 sự trải nghiệm hoàn toàn khác nhau nhưng có chung mục đích là tạo sự gắn kết giữa các thành viên hội "ế".

 

Trò chơi cuối cùng mang tên "lời tỏ tình dễ thương" tìm ra "cặp đôi hoàn hảo" nhất của buổi offline là bạn Hương và bạn Bách, hiện nay đều là sinh viên năm thứ 3 đại học. Hai bạn thành đôi sau khi ghép hai mảnh giấy bị cắt rời thành một trái tim màu hồng hoàn chỉnh.

 
Cặp đôi hoàn hảo Hương và Bách là người giành chiến thắng trò chơi cuối cùng

"Cặp đôi hoàn hảo" Hương và Bách là người giành chiến thắng trò chơi cuối cùng

 

Cặp đôi này còn khá ngại ngùng khi được mọi người tung hô song vẫn tỏ ra khá vui mừng. Khi được hỏi, bạn Bách còn thật thà thú nhận rằng "Mình rất thích bạn Hương, cũng là một cái duyên gì đó thì hai người "ế" mới ngẫu nhiên gặp được nhau. Trước hết, chúng mình sẽ làm bạn".

 

Ý tưởng tổ chức ngày hội "FA đừng sợ" đến từ các bạn trẻ Action club (CLB Hành động). Đây là CLB bao gồm các bạn sinh viên đến từ nhiều trường ĐH, CĐ Hà Nội. Các bạn cho biết, ngày hội "FA đừng sợ" là sự kiện đầu tiên trong chuỗi sự kiện dự định tổ chức để tạo sân chơi cho các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ đang cần tìm niềm vui, kết giao bạn bè.

 

Toàn bộ kinh phí tổ chức sự kiện này do thành viên CLB đóng góp, hoàn toàn miễn phí cho những người tham dự. Tuy nhiên, trong tương lai, nếu quy mô dự án được mở rộng, CLB sẽ thu phí người chơi theo mức tối thiểu để bù lỗ.

 
Các cô gái nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau
 
Các cô gái nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau

Các cô gái nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau 

 
Màn ra mắt các đội, mỗi đội phải tự giới thiệu và trình diễn một điệu nhảy hài hước

Màn ra mắt các đội, mỗi đội phải tự giới thiệu và trình diễn một điệu nhảy hài hước 

Trò dùng quả dưa đẩy rổ về đích

Trò dùng quả dưa đẩy rổ về đích

 
Lễ hội ôm là trò chơi nào nhiệt nhất

"Lễ hội ôm" là trò chơi nào nhiệt nhất

 
Các cô gái viết lời tỏ tình dễ thương lên giấy để ghép hình trái tim

Các cô gái viết "lời tỏ tình dễ thương" lên giấy để ghép hình trái tim

 

Minh Vi