1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tuyên bố tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay tuyên bố sẽ thúc đẩy chương trình không gian và chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình của mình, bất chấp lên án của 5 nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trong đó có Trung Quốc.

 

Triều Tiên tuyên bố tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân


Tổ hợp hạt nhân Yongbyon 

Triều Tiên lên án tuyên bố Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh và Pháp đưa ra vào hôm thứ năm vừa qua bên lề một hội nghị chống phổ biến vũ khí hạt nhân ở Vienna. Họ bày tỏ “lo ngại sâu sắc” và yêu cầu Bình Nhưỡng “kiềm chế nhằm tránh những hành động có thể gây lo ngại nghiêm trọng thêm về an ninh trong khu vực, trong đó có các vụ thử hạt nhân”.

 

Trong suốt thời gian qua, có nhiều thông tin tình báo từ phía Hàn Quốc, Nhật và Mỹ cho rằng Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba, sau vụ phóng tên lửa thất bại vào ngày 13/4 vừa qua.

 

Một chuyên gia hạt nhân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã chuẩn bị xong xuôi cho vụ thử hạt nhân thứ ba, trong khi hình ảnh vệ tinh chụp khu thử Punggye của Triều Tiên cho thấy các hoạt động vẫn đang diễn ra.

 

Tuyên bố ngày thứ năm vừa qua “là hành động bất hợp pháp, vi phạm” quyền của Triều Tiên trong việc sử dụng sức mạnh vũ trụ và hạt nhân cho các mục đích hòa bình, một người phát ngôn không nêu tên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết qua truyền thông nhà nước.

 

“Chúng tôi sẽ…kiên định bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước chúng tôi, dựa trên quyền tự vệ hạt nhân và kiên quyết theo đuổi phát triển không gian vì mục đích hòa bình và phát triển ngành điện hạt nhân của chúng tôi”, người phát ngôn cho hay.

 

Hôm thứ sáu vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Clinton cho biết tại Bắc Kinh rằng Washington sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng nếu nước này thay đổi. Tuy nhiên bà cũng lên tiếng nghi ngờ về các ý định của chính quyền Bình Nhưỡng.

 

Vũ Quý

Theo AFP