Triều Tiên cho phép thanh sát viên hạt nhân quốc tế trở lại

(Dân trí) - Triều Tiên đã đồng ý với nhà ngoại giao Mỹ Bill Richardson, người đang có chuyến viếng thăm cá nhân tới Bình Nhưỡng, cho phép các thanh sát viên hạt nhân quốc tế trở lại nước này, trong một phần nỗ lực làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên cho phép thanh sát viên hạt nhân quốc tế trở lại - 1
Ông Richardson (trái) tại Bình Nhưỡng

 

Thông tin trên được hãng thông tấn CNN đăng tải. Theo phóng viên tháp tùng Richardson tới Bình Nhưỡng, người Triều Tiên đã nhất trí để các thanh sát viên của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc trở lại cơ sở hạt nhân Yongbyon.

 

Họ cũng nhất trí cho phép các thanh nhiên liệu dùng để làm giàu urani được chuyển tới một nước ngoài và thành lập một uỷ ban quân sự cùng đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên và Mỹ.

 

Nhà thương thuyết kỳ cựu, Thống đốc bang New Mexico Richardson dự kiến sẽ thông báo ngắn gọn với phóng viên về kết quả chuyến đi của mình tại Bắc Kinh vào cuối ngày hôm nay, sau khi kết thúc chuyến đi 5 ngày tới Bình Nhưỡng.

 

Cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc này cũng cho biết “rất buồn” khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã không nhất trí đưa ra được một tuyên bố về tình hình Triều Tiên trong cuộc họp khẩn ngày hôm qua.

 

Ông Richardson tin rằng một tuyên bố của Hội đồng bảo an sẽ cho người Triều Tiên “cơ sở chính trị” để hủy cuộc tập trận bắn đạn thật đã được lên kế hoạch tại đảo Yeonpyeong, đảo đã bị nã pháo hôm 23/11 vừa qua.

 

Triều Tiên đã rút khỏi bàn đàm phán 6 bên về giải giáp hạt nhân vào tháng 4 năm 2009 và yêu cầu các thanh sát viên hạt nhân của Mỹ cùng IAEA ra khỏi nước này. Quyết định được đưa ra sau khi Hội đồng bảo an lên án Bình Nhưỡng vì vụ phóng tên lửa ngày 5/4.

 

Một tháng sau Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai.

 

Căng thẳng đột ngột bị đẩy lên một tầm cao mới vào tháng trước, khi hai miền Triều Tiên nã pháo vào nhau, với Triều Tiên nã pháo vào đảo Yeonpyeong, làm 4 người Hàn Quốc thiệt mạng; trong khi Hàn Quốc cũng bắn vào Triều Tiên song không rõ thiệt hại.

 

Lực lượng Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật trên Yeonpyeong vào ngày hôm nay, bất chấp cảnh báo đáp trả của Triều Tiên. Tuy nhiên, sương mù dày đặc đã khiến cuộc tập trận bị hoãn lại, giới chức Hàn Quốc cho hay.

 

Ông Richardson đã kêu gọi các lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên “kìm chế ở mức cao nhất” đối với cuộc tập trận của Hàn Quốc.

 

Hồi cuối tuần qua, tại Bình Nhưỡng, ông Richardson đã gặp nhà thương thuyết hạt nhân Kim Kye-Gwan và thiếu tướng Pak Rim-Su, người chỉ huy các lực lượng Triều Tiên dọc biên giới căng thẳng với Hàn Quốc.

 

Ông Pak nói với ông Richardson rằng Triều Tiên đã tìm thấy hài cốt của hàng trăm lính Mỹ thiệt mạng trong Cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 và đề nghị được giúp đỡ đưa các hài cốt này về Mỹ.

 

Phan Anh

Theo AFP