Thừa Thiên Huế:

Triệu tập 1 đối tượng nghi đóng đinh lên hàng nghìn ngôi mộ

(Dân trí) - Trưa 13/10, ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, chiều ngày 12/10, Công an huyện Phú Lộc trong quá trình về địa phương phối hợp với Công an xã Lộc Thủy điều tra vụ việc đóng đinh lên hàng nghìn ngôi mộ, đã triệu tập 1 đối tượng.

Theo đó, đối tượng tình nghi đóng đinh lên mộ bị công an triệu tập làm việc, lấy lời khai là ông P.X.A. (gần 60 tuổi, hộ khẩu xã Lộc Thủy). Ông A. không ở địa bàn xã Lộc Thủy, nhiều năm qua đi bán vé số ở Đà Nẵng.

Trước đây vài tháng, người dân xã Lộc Thủy đã gặp ông A. thường xuyên đi lại lén lút tại khu vực lăng mộ ở thôn An Bàng. Khi người dân giữ lại hỏi thì thấy ông A. có mang theo búa và nhiều đinh sắt, tuy nhiên không thấy việc gì lạ nên cho đi.

Trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho hay, lực lượng đang theo sát để tìm đối tượng đóng đinh lên mộ.

“Các lực lượng vẫn đang nắm tình hình, làm công tác điều tra xem rõ đối tượng là ai, động cơ và mục đích như thế nào, nội dung gì, có mê tín dị đoan trong vấn đề này không. Hiện anh em vẫn đang triển khai, chưa có kết quả” – Trung tá Hoàng nói.

“Công an đã mời ông A, lấy lời khai ban đầu xem có việc làm đóng đinh lên mộ dân không thì ông này nói ông không làm. Người dân thì nói ông này là người đóng đinh nhưng khi chưa có chứng cứ gì hết thì không thể buộc tội được. Công an điều tra phải có chứng cứ mới buộc tội được” – Trung tá Hoàng phân tích.

Nhiều ngôi mộ tại xã Lộc Thủy bị đóng đinh vào phần đầu
Nhiều ngôi mộ tại xã Lộc Thủy bị đóng đinh vào phần đầu

Trong ngày hôm qua và hôm nay, người dân xã Lộc Thủy đang tiếp tục đi kiểm tra mộ phần của dòng họ xem có còn bị đóng đinh nữa hay không. Một số người còn dùng nam châm hay máy dò kim loại tự chế để dò đinh.


Số đinh được bà con thu giữ tại các ngôi mộ. Người dân cho rằng đóng đinh như vậy là để yểm âm phần - dương trạch. (ảnh: Công Tuyển)

Số đinh được bà con thu giữ tại các ngôi mộ. Người dân cho rằng đóng đinh như vậy là để "yểm" âm phần - dương trạch. (ảnh: Công Tuyển)

Người dân cho rằng người đóng đinh là kẻ xấu có ý đồ "yểm" mộ phần của dòng tộc họ, trong khi phía chính quyền nhận định đây có thể chỉ là việc làm của một người có thần kinh không bình thường.

Được biết theo điều 319 Bộ Luật hình sự năm 2015 thì tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt được quy định:

1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: a) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa; c) Vì động cơ đê hèn; d) Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt.

Đại Dương