Bạc Liêu:

Triều cường thấp hơn dự báo, hàng ngàn hộ “thoát” ngập

(Dân trí) - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, đến sáng 16/11, áp thấp nhiệt đới đã tan trên khu vực biển tỉnh Trà Vinh nên không ảnh hưởng nhiều đến đỉnh triều cường của tỉnh Bạc Liêu.

Cao trình đỉnh triều cường thực đo lúc 3 giờ ngày 16/11 tại trạm thủy văn Gành Hào (Đông Hải) chỉ bằng mức báo động III + 2,00 mét, thấp hơn so với dự báo 27cm, nên không gây ra ngập úng như tiên lượng, nhờ đó hàng ngàn hộ dân và diện tích nuôi tôm, làm muối nằm trong vùng báo động “đỏ” đã an toàn.

 

Theo ngành chức năng, ngoài điều kiện khách quan, nhờ Bạc Liêu đã triển khai khá tốt công tác ứng phó với ATNĐ, triều cường khá tốt; người dân ý thức chủ động tôn tạo, nâng cao cốt nền nhà, bờ bao, ao đầm nuôi tôm; các địa phương cho triển khai làm kè, cống, gia cố đê bao, các tuyến đường trũng thấp… nên những khu vực ngập trước đây, nơi nằm trong điểm cảnh báo đã không còn ngập. Điều người dân phấn khởi hơn, nhờ được dự báo trước và nằm trong ngưỡng khuyến cáo nên người dân có sự đề phòng cao, không bị thiệt hại nặng tài sản như đợt triều cường giữa tháng 10 trước đó khi dự báo sai, đỉnh triều vượt cao dẫn đến người dân không trở tay kịp.

 

Tuy nhiên, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo người dân cần đề phòng, phòng tránh thiên tai diễn biến bất thường sẽ còn diễn ra trên địa bàn. Đặc biệt, theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, Bạc Liêu sẽ còn chịu 2 đợt triều cường dâng cao vào giữa tháng 12 và đầu tháng 1/2013, cũng như ATNĐ, bão sẽ khó lường trước.

 

Trước đó, nhằm chủ động ứng phó ATNĐ trên biển Đông, triều cường dâng cao, tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2736 QĐ/UBND về việc công bố thiên tai “ngập lụt” gây thiệt hại trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, hạ tầng kỹ thuật và đời sống nhân dân các huyện Đông Hải, Giá Rai, Hòa Bình, Vĩnh Lợi và thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, Bạc Liêu tạm dừng các cuộc họp chưa quan trọng, tập trung cả hệ thống chính trị nhằm đối phó thiên tai; cùng với đó, ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, con người sẵn sàng sơ tán tập trung, sơ tán tại chỗ trên 154 ngàn người đến nơi an toàn.

 

Huỳnh Sử
 TTXVN