Quảng Ninh:

Triệt phá than “thổ phỉ” để xóa tận gốc “hố tử thần”

(Dân trí) - Chiều 24/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc chủ trì cuộc họp yêu cầu xử lý triệt để tình trạng khai thác than “thổ phỉ” để khắc phục tận gốc tình trạng các “hố tử thần” đang đe dọa cuộc sống người dân tại phường Cao Xanh - TP Hạ Long.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Đọc đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại khu vực xảy ra sự cố sụt lún tại phường Cao Xanh. Theo báo cáo của UBND TP Hạ Long, vào hồi 1h30 phút, ngày 22/10, tại tổ 39 khu 4A, phường Cao Xanh đã xảy ra sự cố sụt lún đất với độ sâu và bề rộng của hố sụt lún khoảng 20 m2, làm chia cắt đoạn đường liên khu và ảnh hưởng đến công trình của 14 hộ dân trong khu vực. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng liên quan đã được điều động xử lý sự việc và tiến hành di dời khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
 
Triệt phá than “thổ phỉ” để xóa tận gốc “hố tử thần” - 1
"Hố tử thần" liên tiếp xuất hiện đe dọa nghiêm trọng cuộc sống người dân phường Cao Xanh - TP Hạ Long.
 
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đọc tập trung nhấn mạnh nguyên nhân xảy ra sự cố sụt lún ở tổ 4A, phường Cao Xanh là do khu vực này nằm trong vùng khai thác than, ranh giới quản lý của TKV. Chính vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu TKV và các đơn vị thành viên cần chung tay cùng với tỉnh đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho nhân dân vùng sụt lún, đồng thời TP Hạ Long cần nhanh chóng khảo sát lại các vùng khác có nguy cơ bị sụt lún cao thuộc các phường Hà Khánh, Cao Thắng… công bố danh sách những gia đình nằm trong diện khẩn cấp, hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ vật kiến trúc, bố trí đất tái định cư cho các hộ dân đề nghị để tỉnh ra Quyết định di dời.
 
Triệt phá than “thổ phỉ” để xóa tận gốc “hố tử thần” - 2
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc trực tiếp chỉ đạo triệt phá than “thổ phỉ”

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc khẳng định, khu vực tổ 4A, phường Cao Xanh còn tồn tại tình trạng khai thác than trái phép. Chủ tịch tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Với trường hợp tái vi phạm nhiều lần cần có chế tài xử lý hình sự.

Ông Đọc cũng yêu cầu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam không vận chuyển than bằng xe tải qua các các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ, trường hợp hy hữu thì vận chuyển bằng xe công ten nơ, trên cơ sở đó lực lượng Cảnh sát giao thông dễ quản lý.

 Anh Thế - Quốc Đô