1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá sòng bạc, lô đề do hai cha con cầm đầu

(Dân trí) - Khi các con bạc đang sát phạt nhau tại một sòng bạc do hai cha con Anh tổ chức thì các trinh sát ập vào bắt giữ. Không chỉ tổ chức đánh bạc, Anh còn cầm đầu một đường dây thầu đề khá lớn.

Triệt phá sòng bạc, lô đề do hai cha con cầm đầu - 1
Hai cha con điều hành đường dây cờ bạc, thầu đề bị bắt giữ

Ngày 11/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao 7 đối tượng cờ bạc cùng tang vật cho Công an quận Tân Phú điều tra xử lý theo đúng thẩm quyền.

Nổi lên trong số đối tượng đó là: Nguyễn Ngọc Anh (65 tuổi, ngụ 1/2/6  đường Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, Tân Phú) và Nguyễn Hoàng Phi (35 tuổi, con của Anh) cùng năm con bạc có liên quan. Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra, xử lí các hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Triệt phá sòng bạc, lô đề do hai cha con cầm đầu - 2
Một sòng bạc bị các trinh sát bắt quả tang khi đang sát phạt

Trước đó, từ nhiều nguồn tin mật báo, các trinh sát Đội 5 thuộc PC45 đã phối hợp với công an phường Sơn Kỳ và trinh sát của công an quận Tân Phú ập vào nhà của Nguyễn Ngọc Anh, bắt quả tang các con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài xập xám với mức ăn thua khá lớn.

Mở rộng kiểm tra, công an thu giữu thêm 16 phơi đề, 2 máy tính, điện thoại và gần 200 triệu đồng.

Điều tra ban đầu cho thấy, đối tượng Anh vốn là một thầu đề chuyên nghiệp. Năm 2005 Anh đã bị công an quận Tân Phú phạt hành chính về hành vi này. Tuy nhiên, Anh vẫn lén lút hoạt động bằng cách dùng máy fax và điện thoại di động nhận phơi đề với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng/ ngày.

Triệt phá sòng bạc, lô đề do hai cha con cầm đầu - 3
Các phơi đề chưa kịp giao bị công an thu giữ

Từ giữa tháng 4 đến nay, Anh vừa thầu đề vừa tổ chức đánh bạc tại nhà. Thời gian hoạt động chủ yếu từ 12 giờ đến 18 giờ hằng ngày. Khi các con bạc tìm đến đây sát phạt được đón tiếp nhiệt tình. Sòng bạc nào “thiếu tay” thì cả hai cha con Anh cùng tham gia và dùng nhiều thủ đoạn để đánh bạc bịp.

Dù thắng hay thua, Anh đều thu tiền xâu khoảng 400-500 nghìn đồng. Riêng đối tượng Nguyễn Ngọc Phi đã từng có hai tiền án về tội tàng trữ ma túy và cố ý gây thương tích.

Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lí các đối tượng trên.

Trung Kiên