1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Triệt phá ổ thuốc lá lậu vùng ven, thu giữ 10.000 gói

(Dân trí) - Hơn 10.000 gói thuốc lá ngoại lậu được cất giấu trong một kho hàng nằm tại vùng ven thành phố. Hàng ngày, các đầu nậu tìm mọi cách tuồn hàng vào nội thành tiêu thụ.

Triệt phá ổ thuốc lá lậu vùng ven, thu giữ 10.000 gói - 1
Hai đối tượng chủ chốt vận hành đường dây buôn bán thuốc lá lậu bị bắt giữ

Trưa 31/5, Phòng CSĐTTP về TTQLKT & CV (PC 46) công an thành phố đã phối hợp với công an huyện Hóc Môn bắt quả tang đối tượng Lê Văn Nguỗng (37 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn) đang vận chuyển hơn 1.000 gói thuốc lá ngoại lậu mang đi tiêu thụ.

Bước đầu, Ngưỡng khai nhận, sau khi nhận điện thoại của chủ hàng Nguyễn Văn Tiễn (41 tuổi, ngụ Hóc Môn), đối tượng này chạy xe máy BKS: 50D2 - 7892 đến một kho hàng nằm trên đường Phan Văn Hớn (xã Xuân Thới Thượng - huyện Hóc Môn) để lấy thuốc đem giao cho khách tại khu vực Chợ Bà Quẹo (quận Tân Bình) với tiền công được trả 40.000 đồng/chuyến. Bình quân mỗi ngày Ngưỡng chở từ 5-6 chuyến.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra khẩn cấp kho hàng do Nguyễn Văn Tiễn làm chủ, phát hiện hơn 10.000 gói thuốc lá ngoại lậu đang được cất giấu trong kho.

Triệt phá ổ thuốc lá lậu vùng ven, thu giữ 10.000 gói - 2
Hơn 10.000 gói thuốc lá ngoại lậu bị thu giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Tiễn khai nhận, số hàng trên được nhập lậu từ Campuchia, sau đó vận chuyển về Long An rồi đưa về kho tại TP. HCM. Kho hàng này được Tiễn ngụy trang khá kĩ, có “vệ tinh” cảnh giác xung quanh.

Hiện toàn bộ số thuốc lá lậu được niêm phong thu giữ. Cơ quan chức năng  đang tiếp làm rõ.

Trung Kiên