Hà Nội:

Triệt phá ổ nhóm buôn bán, sử dụng ma túy trong nhà nghỉ

(Dân trí) - 4h sáng qua 25/8, Công an phường Nam Đồng (quận Đống Đa) bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Phú Hưng 2 (13B Đê La Thành), phát hiện 10 đối tượng đang có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ nhiều ma tuý tổng hợp và 1 số hàng “nóng”.

Triệt phá ổ nhóm buôn bán, sử dụng ma túy trong nhà nghỉ - 1
Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an.
 
Cụ thể, Công an phường Nam Đồng, kiểm tra phòng 102 của nhà nghỉ Phú Hưng 2, bắt quả tang các đối tượng đang sử dụng ma túy tổng hợp, trong phòng có Trần Đình Tuấn (SN 1974, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), Nguyễn Văn Bình (SN 1961, trú tại Hàng Bột, quận Đống Đa), Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1994, trú tại phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình), Phạm Tiến Toàn (SN 1983, trú tại phường Yên Phụ, quận Ba Đình).

Tại đây, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 40 viên thuốc lắc, 22 viên hồng phiến, 25,453g ma túy dạng “chấm đá”, một cân tiểu ly, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng 1 khẩu súng bắn đạn ghém có 43 viên đạn trong đó 10 viên đã sử dụng, 2 bình xịt hơi cay, 1 viên đạn K54 và 1 con dao dài 42cm.

Đối tượng Tuấn khai nhận súng là do đối tượng Nguyễn Văn Ninh (SN 1983, trú tại huyện Phúc Thọ) cung cấp.
 
Triệt phá ổ nhóm buôn bán, sử dụng ma túy trong nhà nghỉ - 2
Số hàng “nóng” bị thu giữ.

Tiếp tục kiểm tra phòng 101, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Hoàng Việt Anh (SN 1980, trú tại Mễ Trì, Từ Liêm) và Nguyễn Ngọc Tú (SN 1981, trú tại Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa) đang sử dụng ma tuý. Công an đã thu giữ của 2 đối tượng này 12 viên thuốc lắc, 2 túi “đá” có trọng lượng 1,015gam, 5 túi ketamin trọng lượng  2,118g.

Công an phường tiến hành kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, phát hiện thùng rác ở cầu thang tầng 2 và 3 có 2 gói ma túy dạng “chấm đá” nặng 14,783gam.

Tại phòng 201 có 3 đối tượng, gồm Đặng Thái Hòa (SN 1990, trú tại phường Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Chu Quốc Định (SN 1988, trú tại 13A Đê La Thành, là nhân viên của nhà nghỉ Phú Hưng II), Trương Hải Đăng (SN 1982, ở Lê Lợi, Bắc Giang). Qua đấu tranh khai thác, 3 đối tượng này chúng khai nhận trước đó 2 ngày đã mua ma túy của Tuấn để sử dụng.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên