1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Triệt phá đường dây mua bán xương hổ, báo giữa thủ đô

(Dân trí) - Đội 3.1 - Phòng Cảnh sát môi trường (PC 36 - Công an TP Hà Nội) vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ một lượng lớn xương hổ, xương sơn dương trị giá hàng trăm triệu đồng giữa thủ đô được mua bán với mục đích nấu cao.

Triệt phá đường dây mua bán xương hổ, báo giữa thủ đô - 1
Chiếc xe chở xương động vật hoang dã bị cơ quan chức năng phát hiện chiều 15/9.
 
Thông tin ban đầu cho hay, đầu tháng 9/2010, các trinh sát Đội 3.1 phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi mua bán xương động vật hoang dã. Qua xác minh, cơ quan công an xác định, đối tượng cầm đầu đường dây trên trú tại Hà Nội.
 
Ngày 15/9, trinh sát Đội 3.1 nhận được thông tin, các đối tượng sẽ thực hiện việc mua bán xương hổ tại địa bàn Hà Nội nên tổ chức lực lượng phục kích, bắt giữ.
 
Lúc 16h cùng ngày, xác định các đối tượng đang đi trên xe ô tô BKS 30Z-2850, lưu thông trên đường Trần Duy Hưng, trinh sát Đội 3.1 Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp cùng lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra.
 
Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 2 người đàn ông là: Bạch Trọng Quyền (SN 1990) - lái xe và Phan Lạc Hà (SN 1971), cùng trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
 
Triệt phá đường dây mua bán xương hổ, báo giữa thủ đô - 2
Lực lượng chức năng giám định số xương thu giữ được.
 
Kiểm tra trong cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện có 2 bao tải xương động vật hoang dã. Ông Phan Lạc Hà thừa nhận, số xương động vật hoang dã trên là xương hổ và xương sơn dương.
 
Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Hà khai mua số xương động vật hoang dã trên của một người đàn ông ở phố Trương Định, quận Hoàng Mai. Cụ thể, Hà mua 11 kg xương hổ với giá 135 triệu đồng, 10 kg xương sơn dương với giá 5 triệu đồng.
 
Theo kết quả giám định của TS. Phạm Trọng Ảnh - Trung tâm Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, lượng xương động vật hoang dã trên là xương báo hoa mai và xương sơn dương.
 
Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét đối với những nơi được xác định là nguồn cung hàng cho đường dây này. Nhận định ban đầu, đây có thể là đường dây buôn bán xương động vật hoang dã lớn nhất từ trước tới nay bị phát hiện tại Hà Nội.
 
Dân trí sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin mới nhất về vụ việc.
 
Tiến Nguyên