Triển lãm đồ án quy hoạch Thủ đô tại TPHCM

(Dân trí) - Nhằm lấy ý kiến của người dân TPHCM cho Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng cùng UBND TP Hà Nội đã tổ chức triển lãm đồ án tại Hội trường Thống Nhất từ ngày 27/6 - 4/7.

Triển lãm đồ án quy hoạch Thủ đô tại TPHCM - 1

Đông đảo người dân đến tham quan triển lãm
 
Sáng ngày 27/6, lễ khai mạc triển lãm đã được tổ chức tại sảnh ngoài Hội trường Thống Nhất. Triển lãm đã thu hút được cả trăm người đến tham quan ngay trong những giây phút đầu tiên sau khi nghi thức khai mạc kết thúc; trong đó có nhiều cán bộ hưu trí từng làm việc ở Hà Nội nhiều năm nay định cư ở TPHCM.

 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho biết: “Sau đợt triển lãm tại Hà Nội, chúng tôi nhận được những ý kiến ngoài suy nghĩ của mình. Tại TPHCM chúng tôi hy vọng cũng nhận được những ý kiến như vậy. Một đồ án lớn như thế, không thể nào một nhóm tác giả, một bộ ngành nào nghĩ ra hết được. Ý kiến của nhân dân đề xuất nhiều lúc hết sức bất ngờ”.

 

Tại khu vực triển lãm, ngoài mô hình sa bàn tổng thể đồ án quy hoạch, đơn vị tổ chức còn trưng bày những hình ảnh, bảng biểu và thông tin trích lược về định hướng quy hoạch các lĩnh vực cụ thể như: quy hoạch hành chính, quy hoạch giao thông, quy hoạch các khu công sở, quy hoạch các khu văn hóa…
 
Triển lãm đồ án quy hoạch Thủ đô tại TPHCM - 2
Bàn tán say sưa về đồ án quy hoạch thủ đô

 

Ngoài ra, người dân đến tham quan triển lãm còn được phát phiếu ghi nhận ý kiến đóng góp cho đồ án trong suốt thời gian triển lãm. Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn cho biết: “Đây là đồ án quy hoạch đầu tiên được công khai và lấy ý kiến rộng rãi của người dân. Sau khi thu thập xong ý kiến của nhân dân sẽ tổng hợp lại, chỉnh sửa đồ án cho phù hợp và hoàn thiện hơn”.

 

Tham dự triển lãm ngay trong buổi khai mạc, em Trần Tú Duyên, sinh viên năm 2 trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM cho biết: “Đồ án này phức tạp và rộng quá, với kiến thức của em thì không dám đánh giá nó tốt hay không tốt. Nhưng nếu xây dựng được Thủ đô với quy mô lớn như thế này thì tốt quá, xứng đáng là Thủ đô của một đất nước đang phát triển vững mạnh”.

 

Ông Lâm Văn Chúc, Tổng giám đốc Công ty địa ốc Phúc Đức cho rằng: “Là một người kinh nghiệm lâu năm trong ngành bất động sản, tôi cho là khi có đồ án quy hoạch chung thì rất tốt, việc đầu tư kinh doanh sẽ có định hướng rõ ràng hơn. Ngoài ra, với một quy hoạch Thủ đô tầm cỡ như đồ án trên thì tác động không chỉ ở trong nước, trong khu vực mà cả thế giới sẽ biết đến Việt Nam với một bề dày văn hóa, lịch sử lâu đời”.

 

Nhiều người tham dự triển lãm cũng lo ngại là đồ án có quá nhiều dự án quy mô lớn, chi phí mỗi dự án đều tính bằng con số hàng chục nghìn tỷ đồng thì kinh tế đất nước có chịu nổi không?

 
Triển lãm đồ án quy hoạch Thủ đô tại TPHCM - 3
Trục Thăng Long nối Ba Vì với trung tâm thủ đô hiện hữu
 

Trái với những ý kiến trên, bác Nguyễn Đình Tuệ, nguyên cán bộ Bộ Quốc phòng đã về hưu cho rằng: “Cần phải biết tưởng tượng, tính toán cho tương lai. Nay chưa làm được nhưng 20, 30 năm sau thì sao? Cách đây 10, 20 năm, có ai nghĩ là chỉ vài chục năm mà nước ta phát triển đến như thế này không? Kinh tế nước ta đang phát triển nên phải tin tưởng vào năng lực của đất nước mình!”.

 

Tuy vậy, bác Tuệ cũng e ngại về trục Thăng Long có lãng phí quá không khi cả một con đường rộng thênh thang, dài gần 30km với kinh phí cả chục ngàn tỷ đồng chỉ để dẫn đến một khu nghỉ dưỡng với hồ nước, sân golf và làng văn hóa…

 

Tùng Nguyên