1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Triển lãm 17 trận đánh độc đáo nhất của Phòng không Không quân

(Dân trí) - Gần 350 hiện vật lịch sử về 17 trận đánh độc đáo nhất của 4 lực lượng bộ đội Không quân, Tên lửa, Pháo phòng không và Ra đa, lần đầu tiên được Bảo tàng Phòng không Không quân (PKKQ) triển lãm từ ngày 11/10 đến 9/11/2011, tại 173C Trường Chinh, Hà Nội.

Triển lãm được tổ chức nhằm tái hiện và tôn vinh những chiến công oanh liệt của bộ đội PKKQ trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc.
 
Triển lãm 17 trận đánh độc đáo nhất của Phòng không Không quân - 1
Triển lãm 17 trận đánh của bộ đội PKKQ
 
Triển lãm 17 trận đánh độc đáo nhất của Phòng không Không quân - 2
Nhiều hiện vật lịch sử đuợc trưng bày

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Đạc - Giám đốc Bảo tàng PKKQ - nói: “Với tinh thần dũng cảm, bộ đội PKKQ đã khẳng định ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo; thể hiện nghệ thuật quân sự Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến lịch sử. Chúng tôi muốn gửi đến khách tham quan trong và ngoài nước thông điệp: Dù pháo đài bay B24 của Pháp, B52 của Mỹ cũng đều bị lực lượng PK-KQ bắn rơi; có những trận chỉ trong 2 phút ta đã bắn rơi 5 máy bay địch; có những trận đánh mỗi quả đạn tiêu diệt 1 máy bay địch”.

 
Triển lãm 17 trận đánh độc đáo nhất của Phòng không Không quân - 3
 
Triển lãm 17 trận đánh độc đáo nhất của Phòng không Không quân - 4
 
Triển lãm 17 trận đánh độc đáo nhất của Phòng không Không quân - 5
Những vật chứng vô giá của lịch sử

Triển lãm có ý nghĩa giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lớp người đi trước; đồng thời nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực công tác, bảo vệ vững chắc vùng trời tổ quốc Việt Nam XHCN.

Lai Quỳnh