Quảng Ngãi:

Tri ân các hùng binh Hoàng Sa

(Dân trí) - Sáng nay 28/4, hàng ngàn người dân địa phương và du khách thập phương đã đến tham dự Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại đình làng An Vĩnh, xã An Vĩnh, Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chương trình lễ hội diễn ra trong hai ngày với nhiều chương trình đặc sắc như: Lễ rước từ Âm Linh Tự về đình An Vĩnh; Lễ cầu siêu, thả hoa đăng; Lễ sơ yết và tế ngoại đàn; Lễ Khao lề thế lính; Lễ thả thuyền thế lính Hoàng Sa trên biển; Lễ đưa thuyền hạ thủy, lễ hội đua thuyền.

Khởi đầu cho Lễ Khao lề thế lính sáng nay là lễ rước bài vị của các hùng binh đã hi sinh anh dũng cho sự bình yên biển đảo từ bao đời nay tại Âm Linh Tự về đình làng An Vĩnh. Con đường mấy nghìn mét kéo dài từ Âm Linh Tự về đình làng sáng nay đông nghịt người đến xem và cung tiễn anh linh các bậc tiền nhân.

500 ngọn đèn hoa đăng sẽ được thắp lên thả về biển trong đêm lễ lung linh tối nay và 5 mô hình thuyền buồm đi biển của Hải đội Hoàng Sa từ thế kỷ 17 sẽ được tái hiện, trưng bày.

Các cụm điểm di tích, khu trưng bày lưu niệm Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa được khánh thành trong sáng nay 28/4. Hàng trăm bức ảnh cùng hiện vật liên quan đến Lễ Khao lề, lịch sử Lý Sơn và Hoàng Sa sẽ được giới thiệu để người dân hiểu sâu sắc hơn về Lý Sơn, Hải đội Hoàng Sa năm xưa cũng như biển đảo Trường Sa - Hoàng Sa, qua đó khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam trên 2 vùng biển này.

Anh Phạm Văn Thống, một người dân trên đảo Lý Sơn, hồ hởi nói: “Năm nào làng đảo cũng tổ chức Lễ Khao lề, nhưng chưa thấy năm nào hoành tráng và rầm rộ như năm nay. Đây là dịp cho chúng tôi, những người con của đảo, tri ân các hùng binh Hoàng Sa xưa đã không tiếc máu xương của mình để giữ gìn sự bình yên của biển đảo quê hương; cũng là dịp giáo dục truyền thống cho thế hệ sau hiểu rõ hơn về truyền thống quê hương, không được quên những người đã ngã xuống cho sự bình yên hôm nay và phát huy truyền thống quý báu đó cho đến ngàn đời sau”.

Ông Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, cho biết, Lễ Khao lề thế lính là một lễ hội văn hóa cổ truyền, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đồng thời nhằm nâng tầm lễ hội này thành Lễ hội Quốc gia vào năm 2012 với tên gọi Festival Biển đảo Việt Nam, lấy Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa làm hạt nhân.
 
Xin giới thiệu bạn đọc chùm ảnh về Lễ Khao lề thế lính vừa được PV Dân trí ghi lại sáng nay 28/4.
 
Tri ân các hùng binh Hoàng Sa - 1
Tri ân các hùng binh Hoàng Sa - 2
Lễ rước bài vị anh linh các hùng binh tại Âm Linh Tự.
 
Tri ân các hùng binh Hoàng Sa - 3
Tri ân các hùng binh Hoàng Sa - 4
Đoàn rước bài vị về đình An Vĩnh
Tri ân các hùng binh Hoàng Sa - 5
Tri ân các hùng binh Hoàng Sa - 6
Hàng trăm người dân du khách đến xem và cung tiễn
 
Tri ân các hùng binh Hoàng Sa - 7
Tri ân các hùng binh Hoàng Sa - 8
Nhạc và trống tưng bừng đón rước
 
Tri ân các hùng binh Hoàng Sa - 9
500 ngọn đèn hoa đăng sẽ được thả về biển trong tối nay.

Trọng Huy