Quảng Nam:

Trèo lên trụ điện bắt chim, người đàn ông bị điện giật tử vong

(Dân trí) - Cùng với người con rể vào huyện Núi Thành (Quảng Nam) để hành nghề bắt chim, khi ông D. trèo lên cột điện trung thế 22kV để bắt tổ chim thì ông bị điện giật dẫn đến tử vong.

Chiều ngày 1/8, ông Trần Hải Nam, Trưởng công an xã Tam Tiến (huyện Núi Thành, Quảng Nam) xác nhận vụ tai nạn này.

Trụ điện nơi ông D. leo lên bắt tổ chim và bị điện giật tử vong
Trụ điện nơi ông D. leo lên bắt tổ chim và bị điện giật tử vong

Theo ông Nam, vào khoảng 14h20 cùng ngày, ông Hồ V. D. (54 tuổi) và con rể Võ H. A. (32 tuổi, cả 2 người cùng trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển xe máy vào xã Tam Tiến, huyện Núi Thành để hành nghề bắt chim.

Khi đến thôn Tiến Thành (xã Tam Tiến), ông D. phát hiện trên trụ điện đường dây 22kV (cao gần 10m) có một tổ chim đang sinh sống. Ông D. sau đó đã trèo lên bắt tổ chim này. Không may, trong lúc đưa tay để bắt tổ chim thì ông D. bị điện giật rơi xuống đất và tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tam Tiến phối hợp với Công an huyện Núi Thành có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê để lo lậu sự.

Công Bính