“Trẻ hóa” Ngày thơ Việt Nam, SV nhiệt tình góp mặt

(Dân trí) - Với việc khuếch đại sân chơi thơ dành cho bạn trẻ, Ngày thơ Việt Nam 2013 đã thu hút rất đông học sinh, sinh viên tham gia.

Năm nay, BTC Ngày thơ Việt Nam đã mở rộng Sân thơ trẻ bằng việc tăng cường khai thác các gian trưng bày do các trường ĐH, CĐ tự quản lý. Cùng với việc mở gian trưng bày, các trường cũng đẩy mạnh phong trào thơ ca, gửi tác phẩm dự thi do chính sinh viên, giảng viên trong trường sáng tác.

 

Bạn Dương Thúy Quỳnh, sinh viên ĐH KHXH&NV cho biết: "Đây là lần đầu tiên mình tham gia Ngày thơ Việt Nam với tư cách là tác giả. Tác phẩm của mình có tên Ôm dáng hình đất nước. Là một sinh viên khoa Văn, mình rất thích những sân chơi như thế này. Không khí ngày hội sôi động và tươi trẻ hơn mình nghĩ, tiếc là mỗi năm hội thơ chỉ có một lần".

 
Bạn trẻ vội vã ghi lại những dòng thơ treo dọc lối đi vào hội

Bạn trẻ vội vã ghi lại những dòng thơ treo dọc lối đi vào hội

 

Trường ĐH KHXH&NV tham gia hội thơ với gian trưng bày ngay sát sân khấu thơ trẻ. Đây là một trong những gian trưng bày thu hút số lượng khách tham quan đông đảo nhất. Bởi lẽ, nhà trường đã tổ chức cho sinh viên Hán Nôm của mình vào vai thầy đồ, viết chữ tặng du khách đầu xuân. Hai "thầy đồ" của trường Nhân văn có tuổi đời còn khá trẻ. Một người có tên là Hoàng Văn Long, hiện đang là sinh viên năm thứ 4 lớp Hán Nôm.

 

Long cho biết, cậu bạn đã học chữ Hán được gần 10 năm nay. Viết chữ Hán từ lâu đã trở thành đam mê của Long. Chàng thầy đồ trẻ được truyền dạy từ ông nội - một nho sĩ xưa những con chữ đầu tiên. Từ đó, cứ mỗi ngày, Long buộc mình phải học thuộc 10 chữ cho tới khi vốn chữ Hán được đầy đặn như ngày hôm nay.

 

Chỉ trong vòng buổi sáng khai hội, hai thầy đồ trẻ trường Nhân văn đã thực hiện khoảng 150 tác phẩm, tặng cho du khách thập phương. Cùng với đội tình nguyện 20 người, khoa Văn trường ĐH KHXH&NV còn tham gia 6 tiết mục trong trường trình đọc thơ, diễn văn nghệ của Sân thơ trẻ.

 
Thầy đồ trẻ Hoàng Văn Long trổ tài múa chữ

Thầy đồ trẻ Hoàng Văn Long trổ tài "múa chữ"

 

Gian hàng sinh viên thú vị không kém là của trường ĐH Bách khoa. Tại đây, những nữ sinh mặc áo dài đỏ luôn nở nụ cười chào đón du khách tham quan, đọc thơ và tìm hiểu về trường mình. Xung quanh gian hàng có trưng bày nhiều bức ảnh từ xưa tới nay, nói lên lịch sử phát triển của ĐH Bách Khoa, là một cách để bạn trẻ quảng bá trường lớp.

 

Ngoài những gian hàng sinh viên mới mẻ, Ngày thơ Việt Nam vẫn có những hoạt động truyền thống như đọc thơ, tôn vinh những tác giả tiêu biểu. Bên cạnh đó, BTC cũng trưng bày hiện vật của 19 nhà văn nhân kỷ niệm 70 năm Văn hóa cứu quốc và tạo điều kiện để công chúng tiếp cận tác phẩm thực tiễn bằng những quầy bán sách dọc lối vào Văn Miếu.

 

Mỗi hoạt động, gian trưng bày đều được xây dựng quy củ, có khoa học, làm một ngày hội văn hóa thành công, ấn tượng.

 

Hàng ngàn người trẩy hội Ngày thơ Việt Nam

Hàng ngàn người trẩy hội Ngày thơ Việt Nam

Các thế hệ yêu thơ trò chuyện cùng nhau

Các thế hệ yêu thơ trò chuyện cùng nhau

 
Nhiều gian ông đồ cho chữ tại hội thơ
 

Nhiều gian ông đồ cho chữ tại hội thơ

 
Nhiều gian ông đồ cho chữ tại hội thơ

Người yêu thơ không kể già trẻ, gái trai. Nhiều người đi lại khó khăn vẫn vì ham thích mà tìm tới thơ

 
Các tiết mục đọc thơ có kèm diễn xuất trên sân khấu thơ trẻ

Các tiết mục đọc thơ có kèm diễn xuất trên sân khấu thơ trẻ

 
Ông cháu cõng nhau đi chơi hội

Ông cháu cõng nhau đi chơi hội

 
Các tác phẩm thơ và phê bình thơ nổi tiếng được trưng bày

Các tác phẩm thơ và phê bình thơ nổi tiếng được trưng bày

 
Cụ Trí Hải cũng góp mặt tại hội thơ

Cụ Trí Hải cũng góp mặt tại hội thơ

 
Ngày thơ là dịp các tác phẩm đến với đông đảo quần chúng

Ngày thơ là dịp các tác phẩm đến với đông đảo quần chúng

 

Nhiều hình thức giảm giá, khuyến mại sách, thơ được áp dụng

Nhiều hình thức giảm giá, khuyến mại sách, thơ được áp dụng

 

Mai Châm