1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trẻ em, đàn ông, nội tạng đều bị… buôn bán

(Dân trí) - Tình trạng buôn bán trẻ sơ sinh, nội tạng người, buôn bán đàn ông thời gian gần đây diễn biến phức tạp với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tội phạm trong nước cấu kết với nước ngoài hình thành các đường dây buôn người, buôn nội tạng xuyên quốc gia.

Giết bố mẹ cướp con

Tại hội thảo Nâng cao hiệu quả hợp tác trong phòng chống buôn bán người tại Việt Nam do Ban chỉ đạo 130/CP tổ chức ngày 9/9, ông Nguyễn Quốc Nhật - Phó Cục trưởng C14 (Cục cảnh sát điều tra hình sự) cho biết: Tội phạm trong nước đã cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc lợi dụng địa bàn miền núi vắng vẻ, tổ chức thành từng toán đột nhập vào nhà dân, giết người thân, bắt cóc trẻ em. Riêng tại địa bàn tỉnh Hà Giang trong năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008 đã xảy ra 31 vụ với 41 nạn nhân, trong đó có vụ bọn tôi phạm giết chết cả bố mẹ rồi bắt cóc 3 đứa con trai ( 6 tuổi, 4 tuổi và 1 tuổi).

Bên cạnh đó, tình trạng buôn bán trẻ sơ sinh từ trong bào thai cũng ngày càng phổ biến và nghiêm trọng. Tại Quảng Ninh, cơ quan chức năng đã phát hiện 4 vụ; Hà Nội 3 vụ, Sóc Trăng 1 vụ.

Thủ đoạn của bọn chúng là sử dụng điện thoại vệ tinh lân la tới các vùng quê xa xôi, khó khăn tìm gặp những phụ nữ có hoàn cảnh éo le, giúp đỡ rồi thoả thuận mua lại trẻ sơ sinh. Bọn tội phạm thường hứa sẽ đem trẻ đến những gia đình giàu có làm con nuôi, nhưng trên thực tế, những trẻ sơ sinh này được thu gom lại rồi đưa lên các tỉnh biên giới phía Bắc, bán sang Trung Quốc.

Mới đây nhất, cơ quan điều tra đã triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh do vợ chồng Nguyễn Thị Hiền và Phạm Văn Thinh cầm đầu, cùng 10 đối tượng liên quan. Từ tháng 7/2007 đến tháng 2/2008 đường dây này đã bán 40 trẻ em sơ sinh sang Trung Quốc với giá từ 10-30 triệu đồng/trẻ.

Cùng đó, với thủ đoạn lập các hồ sơ giả về nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, tội phạm trong nước đã cấu kết với tội phạm quốc tế tổ chức thu gom trẻ rồi móc nối với các tổ chức nhân đạo lập hồ sơ nhằm hợp pháp hoá, đưa các em về nuôi dưỡng ở các trung tâm. Sau đó, các đối tượng tiến hành các thủ tục cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Tháng 6/2008, Công an tỉnh Nam Định đã khám phá, bắt 6 đối tượng tại Trung tâm trợ giúp nhân đạo và dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Trực Ninh và Nam Trực, trong tổng số 300 trẻ sơ sinh làm con nuôi người nước ngoài có đến 200 hồ sơ bị làm giả.

Nhiều thanh niên bị “cò” bán nội tạng

Đường dây buôn bán nội tạng tại các địa phương phía Nam sang các bệnh viện Trung Quốc bắt đầu hình thành. Hầu hết những nội tạng này lại được ghép cho chính người Việt Nam. Đa số các trường hợp sau khi bán một phần cơ thể đều suy giảm nghiêm trọng về sức khoẻ, thậm chí tử vong. Nhiều người vẫn còn nhớ đến cái chết đáng thương của sinh viên bán thận Tô Công Luân sau khi bị lừa bán 1 quả thận sang Trung Quốc.

Sau cái chết của Luân, đường dây bán thận do đối tượng Nguyễn Văn Tám, trú tại Long Phú - Sóc Trăng cầm đầu đang bị phanh phui. Theo báo cáo, đường dây này đã lừa hàng chục thanh niên tại các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Ninh Thuận... sang Trung Quốc bán thận.

Đàn ông cũng bị bán

Điển hình như vụ tại Mường Khương - tỉnh Lào Cai. Hai đối tượng lừa đảo là nữ giới đã dụ dỗ 5 nam giới người dân tộc tuổi từ 18-25 sang Trung Quốc tìm việc làm. Tưởng thật, 5 người đàn ông này đã đi theo họ đến một lò gạch ở huyện Dương Hà, tỉnh Tây Nam - Trung Quốc. Sau một thời gian làm việc họ mới biết đã bị bán đứt cho chủ lò gạch này. Đến nay, đã có hai thanh niên trong nhóm đàn ông bị lừa bán trốn được về nước và trình báo với chính quyền địa phương. Công an Việt Nam đang phối hợp với cơ quan điều tra nước bạn làm rõ việc này.

Mới đây, cơ quan chức năng cũng nhận được đơn tố cáo của Nguyễn Văn Hoà, 22 tuổi , ở Hải Dương. Hoà đã bị Nguyễn Thị Hồng, ở Quảng Ninh lừa bán sang Trung Quốc, sau một thời gian bị hành hạ và lao động khổ sai, Hoà đã trốn được về Việt Nam và tố cáo hành vi của Hồng.

Thanh Trầm