Quảng Bình:

Trâu bò thả rông "hoành hành" khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) trang nghiêm, hàng năm tiếp đón hàng triệu lượt người đến viếng, nhưng thời gian gần đây, mỹ quan, môi trường khu vực này bị ảnh hưởng do trâu bò thả rông hoành hành.

Trâu bò phá cây cảnh, gây ô nhiễm

Phóng viên Dân trí nhận được phản ánh về tình trạng trâu, bò thả rông “lộng hành” ở khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình).

Có mặt tại ngọn núi Thọ nằm tựa mình bên bãi biển Vũng Chùa – Đảo Yến thơ mộng, nơi Đại tướng yên nghỉ là hình ảnh từng đàn trâu, bò tràn vào ăn, tàn phá cây cối, phóng uế lung tung, rất phản cảm và ô nhiễm.

Đàn trâu ăn ngoài cánh đồng hoang, sát đường dẫn vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp...
Đàn trâu ăn ngoài cánh đồng hoang, sát đường dẫn vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp...
... và lên đường phá cây cối, phóng uế lung tung
... và lên đường phá cây cối, phóng uế lung tung

Anh Trần Văn Phúc, một người dân sống ở thành phố Đồng Hới thường ra thắp hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp mỗi dịp cuối tuần, lễ tết bực dọc: “Một nơi linh thiêng như thế này mà để trâu bò thả rông không có người chăn dắt, làm ảnh hưởng đến cây cảnh, môi trường và gây mất mỹ quan”.

Còn anh Long (người nhà gia đình Đại tướng) cũng tỏ ra bức xúc nói, từ ngày linh cữu Đại tướng về xã Quảng Đông, trở thành niềm vinh dự cho xã nhà. Cả xã, cả tỉnh cùng chung tay, chung sức giữ gìn, xây dựng nơi an nghỉ Đại tướng xanh, sạch, đẹp.

Nhưng có một số hộ dân không có ý thức đã thả rông trâu bò trong khu vực mộ làm ảnh hưởng đến môi trường, phá hoại cay xanh, cây cảnh, đặc biệt là những vườn cây cảnh mới ươm, vườn hoa mai 103 cây dưới khuôn viên khu mộ Đại tướng.

Trâu bò thả rông "hoành hành" khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 3
Nhiều khu khách đến viếng mộ Đại tướng rất bức xúc khi phải chứng kiến hình ảnh phản cảm này
Nhiều khu khách đến viếng mộ Đại tướng rất bức xúc khi phải chứng kiến hình ảnh phản cảm này

Được biết, trước đó, người nhà gia đình Đại tướng và Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng cũng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân không được thả rông trâu, bò ở khu mộ Đại tướng nhưng các hộ dân này vẫn cố tình bỏ mặc ngoài tai.

Phạt nặng theo chế tài, hương ước của làng

Thượng úy Khắc Ngọc Tân Hào, Đội trưởng Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho hay, việc thả rông trâu, bò ở khu mộ Đại tướng đã vi phạm quy định về khu di tích, khu mộ Đại tướng, tuy nhiên các hộ dân này lại đưa ra lý giải là họ đã thả trâu, bò từ trước khi Đại tướng về an nghỉ tại Vũng Chùa – Đảo Yến.

Trước vấn nạn trâu, bò thả rông ở khu mộ Đại tướng, ngày 13/11, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã làm việc với chính quyền địa phương xã Quảng Đông, đại diện gia đình Đại tướng và đại diện các hộ gia đình có trâu, bò.

Trâu bò thả rông "hoành hành" khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 5
Đàn bò thả rong tiến sát vào khu nhà ở của Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đàn bò thả rong tiến sát vào khu nhà ở của Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sau buổi làm việc, Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng đã yêu cầu các hộ dân này phải nhốt trâu, bò lại, không được thả rông trong khuôn viên khu mộ. Nếu vi phạm lần đầu phạt 200.000 đồng, lần thứ hai phạt 400.000 đồng (theo hương ước của làng).

Dù các hộ dân này đã đồng ý ký vào biên bản làm việc và hứa sau một tuần sẽ thực hiện, tuy nhiên đến những ngày cuối tháng 11, tình trạng trên vẫn tiếp diễn.

“Hiện chúng tôi đang phối hợp với Đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường ở khu mộ Đại tướng làm chuồng trại, nếu bắt được trâu, bò vào khu mộ Đại tướng thì sẽ xử phạt theo hương ước của làng như các hộ đã ký trước đó”, Thượng úy Hào khẳng định.

Đặng Tài