Trao trả một công dân Campuchia bị nạn trên biển

(Dân trí) - Chiều 2/12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu đã hoàn tất thủ tục và đưa một công dân Camphuchia là Chu Sóc (nam, 22 tuổi) bị nạn trên biển về nước.

Nạn nhân được tàu cá tỉnh Bình Định cứu và bàn giao, nhờ tàu cá Bạc Liêu đưa vào đất liền bàn giao cho đồn biên phòng 668 (do tàu cá Bình Định bị hỏng máy).

 

Anh Chu Sóc sẽ được đưa đến cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh có sự chứng kiến của Lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh để trao trả về nước.

 

Trước đó ngày 3/9/2010, trong quá trình ra biển thu mua thủy sản, phương tiện khai thác thủy sản BĐ-958001-TS đã vớt được Chu Sóc trôi dạt trên vùng biển Việt Nam và đưa về đồn Biên phòng 668 (Bạc Liêu) chăm sóc, thăm khám, xác minh nhân thân, quốc tịch nạn nhân.

 

Nạn nhân được đưa đến đồn biên phòng 668 trong tình trạng sức khỏe bình thường, không có giấy cờ tùy thân hay bất cứ tài sản nào khác. Sau đó nạn nhân lưu trú lại đồn Biên phòng 668, được chăm sóc, ăn uống đầy đủ cho đến nay vẫn khỏe mạnh và hoạt bát.

 

Sau hơn ba tháng lưu trú tại Việt Nam, anh Chu Sóc được cơ quan chức năng Việt Nam và phía bạn Camphuchia hoàn thành các thủ tục cần thiết đưa về Lãnh sự quán Campuchia để trao trả về nước.

 

Bảo Trân

TTXVN