Trao giải cho học sinh góp phần bảo vệ môi trường

(Dân trí) - “Học sinh Việt Nam rất quan tâm đến môi trường, các em cực kỳ nhiệt tình khi tham dự chương trình trồng cây góp phần bảo vệ môi trường”

Đó là nhận xét của ông Sean LEE, Giám đốc phụ trách truyền thông của Airbus (nhà sản xuất máy bay) khu vực châu Á trong lễ trao giải trong cuộc thi trồng cây của 300 em học sinh của Trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm.

Ngày 21/5, mỗi em nhận được một chậu trồng cây với một cây non, các em được yêu cầu dành một phần thời gian nghỉ hè của mình để chăm sóc cây non nhằm giúp những lá phổi của trái đất phát triển. Đến 27/8, em Bùi Hà Thùy Linh, học sinh lớp 5A4, đã giải nhất cuộc thi với cây trồng phát triển cao nhất và tốt nhất. Phần thưởng là một chuyến du lịch cho cả gia đình đến với Sa Pa - một trong những địa điểm sinh thái được bảo tồn đẹp nhất Việt Nam.

Để kỷ niệm ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Airbus đã huy động hơn 52 nghìn nhân viên đang làm việc trên mạng lưới toàn cầu của mình kỷ niệm Chương trình Làn sóng Xanh, một chương trình do Công ước Liên hiệp quốc về Đa dạng sinh học (CBD) xây dựng với mong muốn khuyến khích thanh thiếu niên tham gia đa dạng sinh học.

Airbus thừa nhận ngành công nghiệp hàng không tạo ra 2% lượng khí thải CO2 trên toàn cầu, vì thế doanh nghiệp này nhận trách nhiệm hỗ trợ những người khác trong việc giảm 98% lượng khí thải CO2 còn lại.

Phạm Thanh