1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trao bằng kỷ lục Việt Nam cho cựu chiến binh Trường Sơn

(Dân trí) - Trong 4 năm ở Trường Sơn, chiến sỹ giao liên Nguyễn Viết Sinh đã vượt qua quãng đường dài 41.025km, tương đương một vòng trái đất để gùi hàng và dẫn quân vào phục vụ chiến trường Miền Nam.

Trao bằng kỷ lục Việt Nam cho cựu chiến binh Trường Sơn
Đại diện BTC chương trình "Nghĩa tình Trường Sơn" trao bằng Kỷ lục Việt Nam "Người chiến sỹ giao liên Trường Sơn gùi thồ hàng và dẫn quân với đoạn đường dài nhất" cho Đại tá - Anh hùng LLVTND Nguyễn Viết Sinh.

Chiều ngày 21/4, Chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” - Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao bằng Kỷ lục Việt Nam "Người chiến sỹ giao liên Trường Sơn gùi thồ hàng và dẫn quân với đoạn đường dài nhất" cho Đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Viết Sinh.

Ông Nguyễn Viết Sinh (SN 1940, quê xã Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An) nhập ngũ năm 1961, chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến trường Trường Sơn. Trong 4 năm ở Trường Sơn, với nhiệm vụ của một giao liên, ông Nguyễn Viết Sinh đã vận chuyển hơn 55 tấn hàng trên lưng, vượt qua quãng đường có tổng chiều dài 41.025km - tương đương một vòng trái đất theo đường xích đạo. Với thành tích nổi bật đó, năm 1967 ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sinh xúc động: "Kỷ lục được ghi nhận của tôi là kỷ lục rất đặc biệt. Bởi những người xác lập kỷ lục này chính là những đồng đội của tôi. Nhiều người trong số họ đã hy sinh, người còn sống trở về thì bị thương, mang bệnh, bị chất độc màu da cam, nhiều người cuộc sống còn nghèo...". Kỷ lục này càng đặc biệt hơn đối với ông khi được trao vào dịp 30-4.

Ông Nguyễn Đức Quang - Phó Ban thường trực chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” - Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, đây là hoạt động nhằm tri ân những đóng góp lớn lao của những người đã chiến đấu vì độc lập của Tổ quốc. Việc xác lập và trao các kỷ lục về Trường Sơn cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về những hy sinh gian khổ của những người lính Trường Sơn nói riêng, những người lính đã ngã xuống cho cuộc sống hòa bình hôm nay.

Đến thời điểm này, chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” đã trao 6 kỷ lục về cuộc chiến đấu trên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Sắp tới, sẽ có 4 kỷ lục mới được trao. Ban tổ chức chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” đã huy động được gần 60 tỷ đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp, xây tặng 681 căn nhà tình nghĩa, 3 bệnh xá, 2 đền tưởng niệm liệt sy Trường Sơn ở bến Phà Long Đại (Quảng Bình) và Bến Tắt (Quảng Trị), xây dựng làng Ho - căn cứ đầu tiên của bộ đội Trường Sơn năm 1959 trở thành làng văn hóa dân tộc Vân Kiều trên Trường Sơn…

Hoàng Lam