Bình Định:

Trao 4 tỷ đồng cho ngư dân có tàu bị chìm ở Trường Sa

(Dân trí) - Ông Trần Kim Trung ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), chủ tàu cá BĐ 97157 - TS bị chìm tại Trường Sa, vui mừng khi được các đơn vị bảo hiểm bồi thường 4 tỷ đồng để đóng tàu mới vươn khơi.

1-2-1452334024734

Đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm trao tiền bồi thường 4 tỷ đồng tiền bảo hiểm tàu cá cho ngư dân Trần Kim Trung

Ngày 9/1, tại xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), đại diện các đơn vị bảo hiểm theo Nghị đinh 67/2014 của Chính phủ gồm: Tổng Công ty bảo hiểm PJICO, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm PVI và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã phối hợp trao 4 tỷ đồng tiền bồi thường bảo hiểm cho chủ tàu cá BĐ 97157 –TS bị chìm trên biển Trường Sa.

Ngày 8/8/2015, tàu cá BĐ 97157-TS của ông Trần Kim Trung (ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) đang hoạt động khai thác thủy sản thì bị sóng đánh dạt vào bãi rạn trên vùng biển Trường Sa. 9 ngư dân trên tàu được tàu Trường Sa 06 thuộc Quân chủng Hải Quân cứu nạn, nhưng không thể tiếp cận để cứu hộ tàu cá.

Tàu cá BĐ 97157-TS, công suất 800 CV, trị giá trên 5 tỷ đồng được ông Trung mua bảo hiểm tàu cá theo tinh thần NĐ 67/2014 của Chính phủ với mức 4 tỷ đồng. Trong đó, 3,5 tỷ đồng bảo hiểm thân tàu và 500 triệu đồng bảo hiểm ngư lưới cụ. Còn lại Nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm 90%, chủ tàu chịu phí bảo hiểm 10%.

Trao 300 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Hoài Thanh nhằm động viên bà con ngư dân bám biển, tích cực bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước
Trao 300 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Hoài Thanh nhằm động viên bà con ngư dân bám biển, tích cực bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước

Thời điểm tàu gặp nạn, tàu cá chỉ vừa hạ thủy 1 năm và tham gia bảo hiểm theo Nghị định 67 chừng 2 tháng. Thực hiện đúng cam kết, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, 4 doanh nghiệp tham gia bảo hiểm tàu cá theo tinh thần NĐ 67 của Chính phủ nói trên đã trao 4 tỷ đồng tiền bồi thường cho ngư dân có tàu cá bị nạn.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã trao 300 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân xã Hoài Thanh nhằm động viên bà con vững tâm vươn khơi, bám biển, tích cực góp phần bảo vệ chủ quyền, lãnh hải quốc gia.

Doãn Công