Hà Tĩnh:

Tránh đàn bò, xe tải húc nhau bay lên dải phân cách

(Dân trí) - Trong lúc đang lưu thông, tài xế chiếc xe tải chở bia bẻ lái tránh đàn bò đi trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) nên đã đâm vào chiếc xe tải khác khiến hai phương tiện hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 11/12 trên quốc lộ 1A đoạn qua tổ dân phố 1, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải chở bia mang BKS 37C - 209.41 do tài xế Cao Thanh Hà (SN 1988, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa phận trên, xe này bất ngờ đâm vào thùng xe của chiếc xe ô tô tải mang BKS 38C – 077.50 đang dừng bên đường để sửa chữa.

Tài xế Cao Xuân Hà cho biết, thời điểm đó anh đang chở bia từ huyện Diễn Châu (Nghệ An) vào phân phối tại thành phố Hà Tĩnh thì phát hiện có đàn bò đi qua đường nên đánh lái để tránh đàn bò và do không kịp phanh đã đâm vào đuôi chiếc xe ô tô tải BKS 38C-077.50.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải BKS 38C – 077.50 hư hỏng hầu như gần hết phần đuôi xe và phần gầm phía sau, còn chiếc xe tải BKS 37C-209.41 bị hư hỏng bên phần lái, kính xe vỡ hoàn toàn, rất may không gây thương vong về người.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Tuy không có thiệt hại về người nhưng vụ tai nạn trên lại gióng tiếp hồi chuông cảnh báo nguy hiểm do tình trạng thả rông trâu bò trên quốc lộ mà tỉnh Hà Tĩnh đang xử lý chỉ như “ném đá ao bèo”.

Trước đó, ngày 2/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công điện số 22 về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng thả rông trâu bò trên các tuyến đường bộ, đường sắt. Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh gửi các địa phương nêu rõ: "Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng thả rông trâu bò trên đường bộ, đường sắt và tại các khu vực công cộng mà không được xử lý, gây mất TTATGT, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị".

Tuy vậy, hiện nay tình trạng thả rông trâu bò trên quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn tái diễn hằng ngày.

Hà Phương