Hà Tĩnh:

Tránh con bò, 2 người đàn ông bị xe đầu kéo cán tử vong

(Dân trí) - Hai người đàn ông đang ngồi trên xe gắn máy lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua khối phố 10, thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bất ngờ bẻ lái tránh con bò băng qua đường thì bị xe đầu kéo đi cùng chiều tông từ phía sau.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào lúc 15h00 ngày 25/10, trên tuyến QL 1A đoạn chạy qua khối 10 TT Nghèn huyện Can Lộc làm 2 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Hai nạn nhân được xác định là anh Lê Bá Tr. ( SN 1987) và Nguyễn Quốc T. (SN 1991, cùng trú tại làng Mùi, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc)

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên anh Tr. và anh T. cùng đi trên chiếc xe máy mang BKS 38C 137.90 chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ chiếc xe máy tránh con bò băng qua đường. Cùng lúc chiếc xe đầu kéo mang BKS 90C 059.25 kéo theo rơ móc mang BKS 90R; 003.34 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều tông trúng chiếc xe máy.

Cú đâm làm chiếc xe máy bay xuống vệ đường, cả 2 người ngồi trên xe máy ngã ra đường bị chiếc xe đầu kéo cán ngang qua kéo đi một đoạn dài khoảng 5m, tử vong tại chỗ.

Vụ tại nạn làm đoạn đường QL1A đoạn chạy qua thị trấn Nghèn ách tắc.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Can Lộc có mặt tại hiện trường phân luồng xe điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Tiến Hiệp