Đắk Lắk:

Trang bị xe đạp cho cán bộ đi tuần tra rừng quốc gia

(Dân trí) - Các cán bộ, kiểm lâm rừng Quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) vừa được trang bị xe đạp vừa làm phương tiện tuần tra, kiểm soát rừng vừa có thể giám sát sự đa dạng sinh học của rừng quốc gia.

Ông Đỗ Quang Tùng – Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn, cho biết, vừa qua đơn vị vừa trang bị thêm hơn 40 chiếc xe đạp phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đến hiện tại vườn đã có khoảng 60 chiếc xe đạp chia đều cho 16 trạm để đi tuần tra.


Cán bộ kiểm lâm chuẩn bị tuần tra rừng bằng xe đạp

Cán bộ kiểm lâm chuẩn bị tuần tra rừng bằng xe đạp

Cũng theo ông Tùng, mỗi trạm phụ trách địa hình rất rộng khoảng từ 20 – 30km nếu đi bộ thì không thể đi được hết, còn đi xe máy hay phương tiện khác có bất lợi là dễ bị các đối tượng phát hiện và hạn chế việc nghe thấy những tiếng động bất thường khác ở trong rừng. Vì vậy giải pháp đi xe đạp tuần tra là phương án tối ưu.

“Sử dụng xe máy để tuần tra trong rừng sẽ khác với xe máy bình thường vì đi ở đường rừng rất khó lại rất nhanh hỏng nên kinh phí bảo dưỡng rất lớn và tiền xăng cũng tốn gấp đôi, vì vậy sử dụng xe đạp cũng là giải pháp giúp tiết kiệm ngân sách”, ông Tùng cho hay.


Tuần tra bằng xe đạp có nhiều ưu điểm

Tuần tra bằng xe đạp có nhiều ưu điểm

Bên cạnh đó, theo Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn, nhiệm vụ của kiểm lâm không chỉ đi ngăn chặn nạn chặt phá rừng mà còn có chức năng giám sát đa dạng sinh học. Đi xe đạp trong rừng giúp dễ dàng phát hiện được dấu vết của nhiều loài động, thực vật quý hiếm là nguồn tài nguyên của rừng quốc gia.


Thuận lợi băng qua những địa hình hiểm trở

Thuận lợi băng qua những địa hình hiểm trở


Song hành với việc tuần tra rừng, cán bộ sẽ giám sát sự đa dạng sinh học trong rừng (ảnh Vương Quốc)

Song hành với việc tuần tra rừng, cán bộ sẽ giám sát sự đa dạng sinh học trong rừng (ảnh Vương Quốc)

Thúy Diễm