1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trần Duy Khôi qua mặt Hoàng Quý Phước

(Dân trí) - Trong buổi thi đấu cuối cùng sáng 23-3 tại giải bơi-lặn (bể 25m) VĐQG diễn ra ở Huế, tài năng 15 tuổi đến từ TPHCM là Trần Duy Khôi đã gây ấn tượng mạnh khi qua mặt đàn anh Hoàng Quý Phước ở nội dung 200m ngửa.

Ngoài ra, trên đường bơi 200m bướm, Khôi cũng phá kỷ lục QG do đàn anh Hoàng Quý Phước lập được vào tháng 3-2010.

 

Mở đầu ngày thi đấu cuối cùng này là nội dung 200m ngửa nam. Ở cự ly trung bình này, tay bơi Trần Duy Khôi được đánh giá rất cao và sẽ cạnh tranh trực tiếp với đàn anh Hoàng Quý Phước. Đúng như đánh giá của giới chuyên môn, Duy Khôi tỏ ra vượt trội đàn anh và cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 4 giây 97, giành HCV. Thành tích của Khôi hơn thành tích HCB của đàn anh Hoàng Quý Phước gần 4 giây (2 phút 8 giây 74).

 

Thành tích trên có thể nói là bất ngờ nhất tại giải năm nay bởi Duy Khôi so về tuổi đời lẫn tuổi nghề thua xa Hoàng Quý Phước. Sự xuất sắc của Trần Duy Khôi thực sự là một tín hiệu vui cho bơi lội Việt Nam. Kỳ vọng trong tương lai gần, Duy Khôi sẽ mang về những chiến công cho thể thao nước nhà.

 

Trần Duy Khôi tiếp tục chứng tỏ khả năng của mình ở những cự li trung bình khi anh thi đấu xuất sắc và giành tấm HCB ở nội dung 200m bướm. Như đã biết, bơi bướm là sở trường của “kình ngư” người Đà Nẵng và ở cự li 200m lâu nay gần như Phước không có đối thủ. Thế nhưng, có thể ngay sau giải đầu này, Phước thực sự có đối trọng đó là Trần Duy Khôi.

 

Đường bơi 200m bướm dậy sóng khi Trần Duy Khôi tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt với Hoàng Quý Phước. Với kinh nghiệm và sức bền tốt hơn, Hoàng Quý Phước cuối cùng đã cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 1 giây 38, phá kỷ lục QG do chính mình lập được vào năm 2010 (2 phút 2 giây 50). Đáng ngợi khen cho Duy Khôi khi thành tích HCB cũng phá kỷ lục QG của đàn anh với thành tích 2 phút 2 giây 30.

 

Dù bị đàn em qua mặt ở nội dung 200m ngửa nhưng Hoàng Quý Phước cũng thi đấu nổi bật trong sáng nay. Sau tấm HCV cá nhân nội dung 200m bướm, Phước còn giành thêm tấm HCV đồng đội ở nội dung 400m tiếp sức. Ở nội dung này, Phước cùng với Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Văn Tý, Châu Bá Anh Tư của đoàn Đà Nẵng cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 52 giây 83, phá kỷ lục QG (3 phút 55 giây 45). Đáng chú ý, thành tích HCB ở nội dung này của tổ bơi Trần Duy Khôi (TPHCM) cũng phá kỷ lục QG với thành tích 3 phút 53 giây 27.

 

Như vậy, tính tổng cộng trong 5 ngày thi đấu, Hoàng Quý Phước đã mang về 15HCV, 1 HCB, phá 7 kỷ lục QG (cả cá nhân và đồng đội). Thành tích này không thể ấn tượng hơn đối với 1 VĐV bơi ở một giải VĐQG từ trước đến nay.

 

Buổi thi đấu cuối cùng này cũng đã ghi dấu ấn của VĐV bơi đường dài Lâm Quang Nhật của TPHCM. Nhật đã phá kỷ lục QG ở nội dung 1.500m tự do với thành tích 15 phút 29 giây 26. Kỷ lục cũ là 16 phút 04 giây 10 do Phạm Thành Nguyện của Long An lập năm 2011. Nội dung này, Thành Nguyện giành HCB với thành tích 16 phút 25 giây 24.

 

Kết thúc giải bơi, TPHCM nhất với 21HCV, 21HCB, 10HCĐ. Đà Nẵng đứng thứ hai với 15HCV, 3HCB, 2HCĐ. Quảng Ninh thứ 3 với 2HCV, 2HCB, 2HCĐ. Tiếp theo là Bình Phước (2-2-1), Hải Phòng (2-0-3), Long An (0-5-10)…

 

Trước đó, giải lặn kết thúc với giải nhất thuộc về đoàn Hà Nội với 9 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ, tiếp theo là TPHCM (5-13-5), Đà Nẵng (4-3-3), Thanh Hóa (3-0-5)...

 

Như vậy, TPHCM đã giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải năm nay.

Khánh Quang