1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chủ đầu tư lên tiếng vụ trạm BOT mất trộm hơn 1 tỷ

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, đại diện Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) xác nhận trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị mất trộm hơn 1 tỷ đồng. Hiện nhân viên tại trạm phải tạm dừng công việc để phục vụ công tác điều tra.


Hiện bình quân mỗi ngày cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thu được 5,5 tỷ đồng phí đường bộ.

Hiện bình quân mỗi ngày cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thu được 5,5 tỷ đồng phí đường bộ.

Đại diện Vidifi cho biết, sự việc xảy ra sáng sớm ngày 13/8, tại trạm thu phí Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Nhân viên thu phí phát hiện két sắt bị phá và mất hơn 1 tỷ đồng.

Theo đại diện Vidifi, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra, làm rõ vụ việc này. Các nhân viên tại trạm thu phí Gia Lộc đã phải tạm dừng công việc để giải trình và phục vụ công tác điều tra.

“Hoạt động thu phí trạm diễn ra 24/24h và được chia làm 3 ca trực/ngày, mỗi ca khoảng từ 8-10 người. Trong ca trực, ngoài các nhân viên trực tiếp thu phí thì những người còn lại thực hiện nhiệm vụ khác như tuần đường, cân tải trọng…” - đại diện Vidifi thông tin.

Chính quyền địa phương huyện Gia Lộc, Hải Dương cho biết hiện vẫn chưa bắt giữ được nghi phạm cùng tang vật. Công an huyện Gia Lộc vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương tiến hành xác minh, điều tra vụ án.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ USD được thông xe và đưa vào khai thác toàn tuyến cuối năm 2015. Hiện số tiền thu phí trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bình quân là 5,5 tỷ đồng/ngày.

C.N.Q