TPHCM: Xử lý nghiêm hoạt động mê tín dị đoan trong dịp Tết

(Dân trí) – UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính và các biểu hiện không lành mạnh trước, trong và sau Tết.

Cụ thể, UBND TP giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan.

TPHCM: Xử lý nghiêm hoạt động mê tín dị đoan trong dịp Tết
Đi chùa đầu năm là 1 nét văn hóa đẹp của người Việt nhưng nhiều đối tượng lợi dụng ngày này để tổ chức các hoạt động bói toán, mê tín dị đoan để thu lợi bất chính (ảnh: Trung Kiên)

Tại các di tích, các nơi thờ tự, thực hành tín ngưỡng, UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin về các giá trị lịch sử văn hóa của di tích, ý nghĩa của lễ hội; có hướng dẫn cụ thể việc đặt hòm công đức; quản lý hàng quán, bãi để xe, giữ gìn vệ sinh, môi trường tại các khu du lịch, điểm du lịch và khu vực lễ hội.

Ngoài ra, UBND TP cũng chỉ thị cho các công ty môi trường đô thị, dịch vụ công ích tổ chức thu gom, quét hút, tưới rửa đường. Tổ chức tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác, phế thải tồn đọng tại các khu dân cư, đường phố, điểm công cộng, vận chuyển hết rác trong ngày, nhất là tại các điểm tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật để đảm bảo mỹ quan thành phố trong những ngày Tết.

Riêng tại các chợ, điểm bán hoa kiểng, các tuyến đường cửa ngõ thành phố... phải giải quyết hết rác, làm sạch sẽ đường phố trước 22h ngày 9/2, tức nhằm ngày 28 Tết Âm lịch.

Các chợ hoa, đường phố phải được dọn sạch đẹp trước 22h đêm giao thừa
Các chợ hoa, đường phố phải được dọn sạch đẹp trước 22h đêm giao thừa

Thành phố cũng chỉ đạo UBND các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tổ chức tổng vệ sinh, dọn dẹp đường phố, cơ quan sạch đẹp. Tổ chức chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, các nhà bia, các đài liệt sĩ… để nhân dân đến thăm viếng trong dịp Tết.

Tùng Nguyên