1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Xem đua thuyền trên kênh Bến Nghé

(Dân trí) - Chiều 27/4, dù trời mưa lâm thâm nhưng hàng ngàn người dân thành phố vẫn đổ ra bờ kênh Bến Nghé để xem đua thuyền truyền thống, sự kiện lần thứ 2 được tổ chức ngay giữa trung tâm thành phố kể từ sau khi dòng kênh Bến Nghé – Tàu Hủ được cải tạo.

TPHCM: Xem đua thuyền trên kênh Bến Nghé
Lần thứ 2 người dân TPHCM được xem đua thuyền truyền thống ngay tại trung tâm TP của mình, sau giải TPHCM mở rộng vào dịp cuối năm 2012

Đây là giải đua thuyền truyền thống cấp thành phố được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2013 và kỷ niệm 127 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2013). Tham gia giải có 19 đội thuộc các ban, ngành, quận, huyện trong thành phố với gần 400 vận động viên, đặc biệt là có thêm 5 đội hữu nghị Việt – Nhật.

Khi giải bắt đầu khai mạc thì trời trưa nắng chang chang nhưng hàng ngàn người dân vẫn tụ tập ven hai bên bờ kênh và trên các cây cầu lân cận như cầu Khánh Hội, cầu Mống, cầu Calmette… để theo dõi sự kiện. Sau đó, trời bất chợt đổ mưa kéo dài nhưng lượng người xem đua thuyền vẫn rất đông.

Dù thời tiết bất lợi nhưng hàng người vẫn tụ tập theo dõi, cổ vũ cho các đội thi
Dù thời tiết bất lợi nhưng hàng người vẫn tụ tập theo dõi, cổ vũ cho các đội thi
Dù thời tiết bất lợi nhưng hàng người vẫn tụ tập theo dõi, cổ vũ cho các đội thi

Thời tiết khó chịu cộng với mặt kênh nhiều lục bình trôi nổi khiến các vận động viên tham gia cuộc đua rất vất vả, trở ngại rất nhiều trong quá trình vận động viên thi thố. Tuy nhiên, tất cả các đội tham gia đều hoàn tất hành trình thi của mình.

Thời tiết khó chịu và lục bình đầy kênh gây trở ngại rất nhiều cho các vận động viên
Thời tiết khó chịu và lục bình đầy kênh gây trở ngại rất nhiều cho các vận động viên

Nhưng tất cả các đội vẫn cố gắng hoàn thành cuộc thi
Nhưng tất cả các đội vẫn cố gắng hoàn thành cuộc thi

Kết quả ở nội dung nam, đội quận 8 đã giành giải Nhất; giải Nhì, giải Ba lần lượt thuộc về đội quận 4 và đội Thanh Đa. Đội quận 4 cũng đoạt giải Nhất nội dung nữ, đội quận 1 đoạt giải Nhì và đội quận 11 đoạt giải Ba. Ở nội dung nam nữ phối hợp, ội quận 4 tiếp tục giành thêm một giải Nhất, giải Nhì là đội quận 11, giải Ba là đội Thanh Đa.

Theo ông Mai Bá Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch TPHCM thì giải đua không chỉ là hoạt động thể thao truyền thống hàng năm mà còn nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân thành phố trong việc tham gia bảo vệ môi trường kênh rạch, giúp từng bước phát triển khu vực này trong tương lai trở thành một điểm du lịch văn hóa thể thao phục vụ. Lộ trình cuộc thi cũng chính là 1 trong 5 tuyên du lịch đường sông mà TPHCM chuẩn bị khai thác.

Tùng Nguyên – Phương Trang