TPHCM: Tử nạn vì mũ bảo hiểm dỏm?!

(Dân trí) - Dù có đội nón bảo hiểm, nạn nhân vẫn bị chấn thương sợ não nặng, tử vong trên đường chuyển viện sau tai nạn ngã xe. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mũ bảo hiểm kém chất lượng.

Sáng ngày 21/4, đội cảnh sát điều tra tổng hợp Công an quận 9-TPHCM đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Thiên Vũ (41 tuổi, ngụ quận 9).
Hiện trường nơi nạn nhân ngã xe, đập đầu xuống đường.
Hiện trường nơi nạn nhân ngã xe, đập đầu xuống đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 20/4, ông Vũ điều khiển xe máy BKS 52X2-6760 từ bãi đậu xe ở phường Long Thạnh Mỹ để về nhà ở phường Tăng Nhơn Phú B.

Khi đang lưu thông trên đường Lê Văn Việt đoạn đến trước số nhà 599, KP5, phường Tăng Nhơn Phú A, do chạy với tốc độ nhanh lại gặp mặt đường lồi lõm nên bánh xe bị trượt làm ông Vũ té đập đầu xuống đường. Đúng lúc này một chiếc xe du lịch hiệu Lexus cùng chiều lao đến nhưng chưa xác định được chiếc có đụng vào nạn nhân hay không.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện quận 9 cấp cứu.

Các bác sĩ bệnh viện quận 9 xác nhận, ông Vũ bị chấn thương sọ não nặng nên đã được chuyển về bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Tuy nhiên trên đường chuyển viện nạn nhân đã tử vong.

Một cán bộ Công an phường có mặt tại hiện trường cho biết, dù ông Vũ có đội mũ bảo hiểm nhưng có thể chiếc mũ này kém chất lượng (mũ dỏm) nên đã không bảo vệ được đầu khi té ngã và đã làm nạn nhân chấn thương sọ não nặng dẫn đến tử vong.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Vũ Lê