TPHCM trồng hàng ngàn cây xanh nhân dịp sinh nhật Bác

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 18/5/2011), hôm qua 18/5, lãnh đạo TPHCM đã phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên địa bàn thành phố mang tên Bác.

TPHCM trồng hàng ngàn cây xanh nhân dịp sinh nhật Bác - 1
Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tham gia phong trào trồng cây nhân dịp sinh nhật bác (ảnh: Sở GTVT)

Theo Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, phong trào Tết trồng cây đã trở thành một nét đẹp văn hoá truyền thống của nhân dân ta vào mỗi dịp sinh nhật Bác. Đây cũng là dịp để TP tuyên truyền đến người dân về việc tạo mảng xanh đô thị, bảo vệ môi trường.

Trong lễ phát động này, các đại biểu đã trồng 300 cây rừng quý hiếm như giáng hương, sao, dầu… tại Công viên Văn hóa lịch sử dân tộc (quận 9) để tạo bóng mát và mỹ quan cho công viên này.

Trước đó, trong ngày 17/5, Sở Giao thông Vận tải TP và UBND quận 2 cũng đã phối hợp tổ chức lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Trong buổi lễ, đại diện các sở ban ngành thành phố đã trồng hơn 500 cây xanh tại nút giao thông Cát Lái thuộc tuyến Đại lộ Đông - Tây.

Đây là một phần trong chương trình phủ kín cây xanh trên đường Võ Văn Kiệt và Đại lộ Đông - Tây với khoảng 15.000 cây xanh do Sở GTVT phát động. Số cây xanh này do Sở GTVT kêu gọi các sở ngành, quận huyện, doanh nghiệp và người dân TP chung tay đóng góp kinh phí, công sức để trồng.

Nhằm kỷ niệm 121 năm ngày sinh nhật Bác, ngày 19/5 TPHCM cũng tổ chức hàng loạt chương trình như Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm, triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước”…

Tùng Nguyên