TPHCM tìm nguồn nước sạch mới

(Dân trí) - Hiện nguồn nước thô chủ yếu để cung cấp nước sạch cho thành phố là hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai ngày càng ô nhiễm và nhiễm mặn nghiêm trọng. TPHCM đang khẩn trương tìm kiếm nguồn nước mới.

TPHCM tìm nguồn nước sạch mới - 1
Hiện nước sông Sài Gòn ngày càng ô nhiễm và nước mặn xâm nhập ngày càng sâu.

Theo UBND TP, để thực hiện Quy hoạch tổng thể cấp nước TPHCM đến năm 2025, TP cần khẩn trương triển khai chương trình nghiên cứu khả năng và quy mô khai thác nước thô từ hồ Trị An và hồ Dầu Tiếng để cung cấp cho TP thay thế cho nguồn nước sông Đồng Nai và Sài Gòn. Bởi hiện nguồn nước sông Đồng Nai và Sài Gòn đang bị tác động của biến đổi khí hậu và mức độ ô nhiễm gia tăng.

TP cũng đề nghị giám sát chặt chẽ các nguồn nước thô và thực hiện kiểm tra chất lượng các nguồn nước; kiến nghị Chính phủ cho thực hiện một chiến lược quản lý thống nhất tài nguyên nước trong lưu vực sông Đồng Nai - sông Sài Gòn. Hiện hệ thống sông này đi qua địa bàn nhiều tỉnh thành nên rất khó quản lý tình trạng các doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm nguồn nước.

Ngoài ra, TP cũng dự kiến sẽ mở rộng Nhà máy nước Thủ Đức, Nhà máy nước Tân Hiệp, Nhà máy nước Kênh Đông. Do vậy, UBND TP kiến nghị Chính phủ tạo mọi điều kiện nhằm đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ, triển khai đồng bộ với các dự án phát triển mạng lưới ống cấp nước, phát triển khách hàng.

Một vấn đề khác mà TP đặc biệt quan tâm là việc hạn chế khai thác nước ngầm để giảm thiểu ô nhiễm các tầng nước, trở thành nguồn dự trữ chiến lược. UBND TP đặt ra mục tiêu đến năm 2025 cả TP chỉ khai thác ở mức độ khoảng 100.000 m3/ngày đêm.

TP cũng yêu cầu Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phải thực hiện tốt việc giảm nước thất thoát, thất thu. Mục tiêu là ở giai đoạn 2015, lượng nước thất thoát tối đa chỉ là 32%. Hiện tỷ lệ thất thoát nước sạch của TP lên đến 40%.

Tùng Nguyên