TPHCM: Tiếp tục kiến nghị tăng giá nước sạch

(Dân trí) - Tại Hội nghị chuyên đề về giao thông đô thị và cung cấp nước sạch do Hội đồng Nhân dân TPHCM tổ chức ngày 8/9, ông Trần Đình Phú, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tiếp tục kiến nghị tăng giá nước.

TPHCM: Tiếp tục kiến nghị tăng giá nước sạch - 1
Ông Trần Đình Phú tiếp tục kiến nghị tăng giá nước.

Theo ông Phú thì Sawaco hiện đang rất thiếu vốn để phát triển hệ thống mạng lưới cung cấp nước, gắn mới đồng hồ nước (6 tháng đầu năm 2009 mới chỉ thực hiện được gần 35% kế hoạch gắn đồng hồ nước mới) cũng như là chống thất thoát nước. Do đó, tỷ lệ thất thoát nước của Sawaco hiện vẫn rất cao.

Ngoài ra, trong hai năm qua, để thực hiện nhiệm vụ cấp nước của mình mà không được tăng giá, Sawaco đã lỗ hơn 130 tỷ đồng.

Vì vậy, ông kiến nghị UBND TP sớm ban hành giá nước mới theo lộ trình 2008 - 2013 mà Sawaco đã đệ trình, nhằm giảm bớt áp lực về vốn đầu tư, để Sawaco có thể thực hiện các mục tiên phát triển hệ thống mạng, giảm thất thoát nước... đã được UBND TP giao.

Nhiều đại biểu tại hội nghị cũng đồng tình tăng giá nước vào thời điểm hiện tại là hợp lý, nhưng cũng cần có lộ trình phù hợp với khả năng thích ứng của người dân. Đồng thời, nhiều đại biểu cho là Sawaco cần xem lại tỷ lệ thất thoát nước quá cao khi đề xuất tăng giá nước, vì lượng nước thất thoát này cũng được tính vào giá thành nước.

Hiện nay, tỷ lệ thất thoát nước của Sawaco là 40%, với tổng sản lượng là 1.250.000 m3/ngày thì lượng thất thoát là 500.000 m3/ngày.

Theo ông Phú, những tháng qua Sawaco đã hết sức cố gắng để giảm tỷ lệ thất thoát từ 42% trong năm 2008 xuống còn 40% trong điều kiện khó khăn nhiều mặt như hiện nay. Ông cho biết: “90% lượng nước thất thoát là do rò rỉ”. Do vậy, để chống thất thoát hiệu quả phải đầu tư cải tạo hệ thống ống cấp nước nhưng trong điều kiện thiếu vốn thì bó tay.

“Nếu lộ trình tăng giá nước 2008 - 2013 mà Sawaco trình được chấp thuận thì trong năm 2010, Sawaco vẫn còn thiếu hơn 1.000 tỷ đồng để đầu tư cho các dự án phát triển mạng lưới và chống thất thoát nước theo kế hoạch. Còn nếu không được tăng giá thì thiếu gần 1.777 tỷ đồng” - ông Phú cho biết thêm.

Do vậy, ông Phú kiến nghị UBND TP cho các dự án mà Sawaco vay vốn Quỹ Đầu tư phát triển đô thị hoặc Ngân hàng thương mại vào danh mục các dự án được hỗ trợ lãi suất; xin chuyển một số dự án hạ tầng phát triển mạng lưới về cho các quận huyện làm chủ đầu tư, Sawaco tư vấn...
 

Theo lộ trình giá nước 2008 - 2013 mà Sawaco đệ trình lên UBND TP thì giá nước sẽ áp dụng như sau: khách hàng sử dụng nước sinh hoạt đến 10m3/hộ/tháng, giá là 4.500 đồng/m3; sử dụng trên 10m3/hộ/tháng là 7.900 đồng/m3. Giá hiện hành là 4m3/người/tháng giá 2.740 đồng/m3, từ 4 - 6m3/người/tháng giá 5.400 đồng/m3, trên 6m3/người/tháng giá 8.040 đồng/m3.

Khách hàng là đơn vị sản xuất, cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể thì giá đề xuất là  8.000 đồng/m3 (giá hiện hành là từ 4.500 - 6.000 đồng/m3). Khách hàng là đơn vị kinh doanh, dịch vụ thì giá là 13.000 đồng/m3 (giá hiện hành là 8.000 đồng/m3).

Tùng Nguyên