TPHCM: Nhu cầu đi lại tăng 30% trong dịp lễ Quốc khánh

(Dân trí) - Lễ Quốc khánh năm nay rơi vào cuối tuần nên dự báo lượng khách sử dụng xe khách để di chuyển từ TPHCM về các tỉnh sẽ tăng cao, gây áp lực lên hệ thống vận tải hành khách của thành phố.

Theo dự báo của Bến xe Miền Đông, sản lượng vận tải tuyến cố định tại bến này trong các ngày cao điểm (chiều 1/9 và ngày 2/9) sẽ tăng bình quân 3% so với sản lượng kỳ lễ năm ngoái. So với ngày thường thì số lượt xe tăng gần 22%; số lượt khách tăng hơn 31%, đạt mức 27.000 - 34.000 hành khách/ngày.

Trong đó, dự kiến lượng khách tăng cao tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly ngắn và các khu vui chơi giải trí trên các tuyến từ tỉnh Khánh Hòa trở vào phía Nam và các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Buôn Mê Thuột, Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết... Do đó, áp lực vận tải ở các tuyến này là rất lớn.

Tuy nhiên, ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông khẳng định: “Bến sẽ tăng cường bổ sung xe cho các tuyến đường thiếu xe do lượng khách tăng đột biến và sẽ không để xảy ra tình trạng ứ đọng khách tại bến”.

TPHCM: Nhu cầu đi lại tăng 30% trong dịp lễ Quốc khánh - 1
Dự kiến lượng khách sẽ đông từ chiều ngày 1/9

Tại Bến xe miền Tây, dự báo lượng khách có thể tăng khoảng 5%-10% so với dịp lễ năm 2010. Vào các ngày cao điểm 1 và 2/9, lượng khách qua bến có thể đạt từ 30.000 đến 32.000 người/ngày.

Ông Phạm Văn Thông, Giám đốc Bến xe miền Tây nhận định: “Lượng hành khách có thể tăng cao là ở các tuyến từ TPHCM đi tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau”.

Để đảm bảo quyền lợi của hành khách, năm nay Bến xe Miền Tây sẽ tăng cường công tác giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm qui định vận tải (tăng giá vé không theo quy định, chèn ép hành khách…), phối hợp với các lực lượng chức năng để tăng cường công tác chống xe dù và các phương tiện chạy ngoài bến bãi không vào bến đón trả khách…

Hai bến xe trên cũng đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị vận tải để điều động xe từ các tuyến thừa xe, xe chạy hợp đồng sang tăng cường cho các tuyến thiếu xe. Lãnh đạo hai bến xe cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải tạo điều kiện điều động xe buýt tăng cường khi xảy ra tình trạng quá tải.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều động phương tiện tăng cường giải toả khách, ông Thượng Thanh Hải cũng đề nghị phụ thu 30% giá vé đối với các vé xe tăng cường. Lý do là các xe này chỉ tăng cường để giải tỏa khách từ TPHCM về các tỉnh, chiều ngược lại (từ các tỉnh về TPHCM) xe sẽ chạy rỗng vì không có khách.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã muốn tăng giá vé trong dịp này sẽ lập hồ sơ kê khai giá gửi cơ quan chức năng và thông báo tới bến, niêm yết tại quầy trước ngày 25/8. Dự kiến mức tăng giá vé phổ biến của các doanh nghiệp vận tải trong dịp lễ Quốc khánh năm nay là từ 10% - 30%.

Hải Thanh - Tùng Nguyên