TPHCM: Nhà xưởng 400m2 đổ sập sau vụ cháy

(Dân trí) - Một ngọn lửa bùng phát dữ dội từ giữa nhà xưởng đánh tơi giấy, vải vụn thủ công làm nệm dậm chân và “há mồm” về phía trường tiểu học nằm sát bên cạnh.

Khoảng 14 giờ ngày 19/1, nhiều công nhân thủ công làm trong nhà xưởng của bà Nguyễn Thị Hạnh làm chủ ở địa chỉ tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TPHCM hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài khi đám cháy bùng phát.

 

Đám cháy nằm lọt ngay trong khu dân cư, làm cho người dân nhốn nháo chạy ra đường. Rất may, vào ngày nghỉ nên học sinh ở trường tiểu học Tân Thạnh Đông 1 nằm sát bên cạnh không đến lớp.

 

Một nữ công nhân cho biết: “Lúc đó có khoảng 10 người đang làm việc trong nhà xưởng, đám cháy bốc lên từ giữa xưởng rồi lan rất nhanh ra khắp nơi, làm mọi người chạy toán loạn”.

 

Do trong khu dân cư nên ngọn lửa bùng phát rất nguy hiểm, có thể “liếm” sang bất cứ căn nhà nào. Ngay lập tức, người dân và công nhân dùng thau, chậu… những gì có thể để múc nước dập đống lửa nhưng không xuể. Ngọn lửa vẫn bốc cao thành cột khói đen.

 

Nhận tin cấp báo, Đội PCCC Khu vực 8 đã huy động 6 xe chuyên dụng cùng với 42 chiến sĩ có mặt tại hiện trường, tích cực phun vòi rồng dập lửa.

 

Sau 2 giờ tích cực chữa cháy ngọn lửa mới được hoàn toàn khống chế. Tuy nhiên, lúc này lửa đã thiêu rụi toàn bộ máy móc và phần nhà xưởng với diện tích 400m2 bị đổ sập.

 

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. 

Công Quang