TPHCM mùa thiếu nước

(Dân trí) - Dù mới bước vào đầu mùa khô nhưng nhiều khu vực cuối nguồn nước ở TPHCM đã có dấu hiệu thiếu nước nghiêm trọng. Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đã dùng hết cách để phân phối và điều tiết nhưng vẫn phải than “Lực bất tòng tâm”. Mỗi ngày TP thiếu sơ sơ 400.000m3 nước sạch.

Áp lực nước bằng 0

 

Trong những ngày qua, người dân khu vực phường 13, quận Bình Thạnh liên tục lâm vào cảnh không có nước sử dụng. Anh Vũ Anh Tuấn ngụ trên đường Nguyễn Xí (phường 13, quận Bình Thạnh) cho biết: “Phải thức chờ đến 23h mới có nước chảy. Ở đây chỉ những ai không có tiền mua nước xe bồn mới chịu khó thức đêm hứng vào các xô lớn để dành dùng cả ngày”.

 

Còn vòi nước của hàng ngàn hộ dân khác sống trong các hẻm sâu, cuối đường ống thì “tịt” hẳn, áp lực nước tại khu vực này bằng 0 nên nước không thể chảy. Do đó, người dân đành phải mua nước trên các xe bồn với giá 50 - 70 ngàn/m3, tùy vào vị trí xa hay gần khu vực xe bồn chở nước đậu.

 

Những ngày vừa qua, tình trạng khan hiếm nước càng nghiêm trọng hơn và nhu cầu của người dân cũng tăng cao do bước vào mùa nóng, cung không đủ cầu; cho nên những “lái nước” lấy cớ xăng tăng giá để đẩy giá nước xe bồn lên đến 80 - 100 ngàn/m3, khiến nhiều người dân điêu đứng vì nước sạch.

 

Đại diện Công ty Cấp nước Gia Định cho biết: “Gần cuối năm nên Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Vissan (ở đầu nguồn nước) gia tăng sản suất, lượng nước dùng nhiều hơn; người dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa cuối năm và nhu cầu nước sinh hoạt mùa khô tăng cao… Người ở đầu nguồn dùng nhiều thì cuối nguồn thiếu nước là điều dễ hiểu”.

 

Để giải quyết vấn đề này, Công ty cổ phần cấp nước Gia Định đã phải huy động thêm 4 xe bồn chở khoảng 100 m3 nước/ngày để tạm giải quyết nhu cầu cho bà con; đồng thời làm việc với Công ty Vissan để chuyển 1 phần nước cung cấp cho công ty sang cho khu dân cư. Sau đó, Công ty Cấp nước Gia Định sẽ sử dụng hai chiếc sà lan chở 1.000m3 nước/ngày từ Thủ Đức đến cung cấp cho khu vực sau khi chuẩn bị xong nơi chứa.

 

Đã không có còn bị rò rỉ

 

Đại diện Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) cho biết: tình hình thiếu nước trong mùa khô đang bắt đầu xuất hiện. Không chỉ tại khu dân cư Bình Lợi mà các quận huyện khác như Nhà Bè, Thủ Đức, quận 8 cũng đang xuất hiện tình trạng áp lực nước bằng 0 cục bộ tại một số khu vực cuối nguồn.

 

Giải thích điều này, SAWACO cho rằng: Mỗi ngày, các nhà máy của SAWACO cung ứng cho TP gần 1 triệu m3 nước sạch, nhưng cũng chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu, thiếu khoảng 400.000m3 nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.

 

Trong đó, các khu dân cư giáp ranh nội thành lại có tốc độ gia tăng dân nhập cư quá nhanh, mà hệ thống đường ống cấp nước thì không tăng được mấy. Do đó, tình trạng thiếu nước đầu mùa khô thường xuất hiện đầu tiên tại các khu vực này.

 

Ngoài ra, SAWACO cũng thừa nhận lượng nước TP mất mát hàng ngày còn rất lớn (334.000 m3/ngày). Tổng công ty cho rằng: do hệ thống ống cấp nước dài hơn 2.000km của TP đã được xây dựng từ rất lâu (hầu hết đều đã 50 -70 năm) nên nhiều đoạn quá cũ, mục, chưa thay thế được. Nước thường rò rỉ và có khi phá bung ống, tràn ra đường.

 

TP đang có kế hoạch đầu tư 2.000 tỷ đồng để thay thế, sửa chữa hệ thống ống cấp nước từ nay đến năm 2010 để giảm tỷ lệ thất thóat từ 33% xuống còn 26% vào năm 2010; Nhà máy nước BBO Thủ Đức cũng đang trong quá trình hoàn thành… Do đó, có thể vài năm nữa tình trạng thiếu nước sẽ không còn.

 

Nhưng trước mắt, mùa khô này người dân TP vẫn phải chuẩn bị tâm lý để tiếp tục sống cảnh khan nước.

 

Tùng Nguyên