1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Mưa lớn, dân thành phố lội nước giờ tan tầm

(Dân trí) - Chiều 14/9, cơn mưa trút nước lúc 15g30 trên diện rộng kéo dài khoảng 2 giờ đã gây ngập nặng nhiều tuyến đường. Đặc biệt, người đi làm tan sở và học sinh tan trường đúng lúc nước chưa kịp rút khiến tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng.

TPHCM: Mưa lớn, dân thành phố lội nước giờ tan tầm - 1
Nước ngập trên đường Phan Xích Long
 
Các khu vực vốn là “rốn” ngập như: đường Đinh Tiên Hoàng, Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Hữu Cảnh, Phan Đăng Lưu… (Q. Bình Thạnh); đường Bà Hom, vòng xoay Cây Gõ (Q.6), đường Âu Cơ (Q. Tân Bình), Phan Xích Long  (Phú Nhuận)… tiếp tục tái diễn tình trạng ngập nặng. Tại nhiều tuyến đường, nước ngập đến nửa bánh xe khiến xe "rủ nhau" chết máy.
 
TPHCM: Mưa lớn, dân thành phố lội nước giờ tan tầm - 2
Nhiều tuyến đường ùn tắc do mưa lớn

Bình thường, giờ tan tầm đã đông nghịt phương tiện giao thông, gặp tình trạng mưa ngập, người dân càng thêm khổ sở. Kẹt xe khắp nơi. Khu vực quận 10, đường 3 tháng 2 đến đoạn giao với Lê Hồng Phong, người và xe phải nhích từng chút một.
 Nghiêm trọng nhất là từ Hàng Xanh tới cầu Bình Triệu dài gần 2 km. Chị Bích Đào ở Thủ Đức cho biết: “Đường tắc kinh khủng, tôi đi từ lúc 5 giờ 30 mà 7 giờ mới về tới nhà. Trong khi ngày thường chỉ mất 20 phút cho đoạn đường từ quận 3 về nhà thôi”.
 
TPHCM: Mưa lớn, dân thành phố lội nước giờ tan tầm - 3
Nước ngập trên đường Phan Đăng Lưu

Đường lớn ùn tắc, người dân ở các hẻm trong khu vực Đinh Tiên Hoàng, Vạn Kiếp… cũng chịu cảnh nước bì bõm. Thương nhất là các em nhỏ, mưa to đúng giờ tan học, nhiều em lội nước bẩn về nhà.
Lê Phương – Hồng Nhung