TPHCM: Mất hơn 100 căn nhà do sạt lở và lốc xoáy

(Dân trí) - Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM, trong 9 tháng đầu năm 2008, toàn thành phố đã có 123 căn nhà bị lốc giật sập và sạt lở kéo đổ.

Từ đầu năm đến nay, TPHCM đã xảy ra 6 đợt lốc xoáy, làm sập 108 căn nhà (trong đó có 19 căn sập hoàn toàn); 14 phòng học tốc mái, 4 nhà trọ bị hư hại; 22 cây ngã, gãy; 14 cột điện bị ngã, hư hại một số đường dây cáp điện và làm bị thương 6 người.

 

Tính đến ngày 30/9, trên địa bàn thành phố cũng đã xảy ra 7 vụ sạt lở bờ sông, kênh rạch, làm mất 6.045 m2 đất, thiệt hại 15 căn nhà (trong đó 7 căn bị chuồi hoàn toàn xuống sông, 4 căn bị sập một phần, 4 căn bị nứt và nghiêng móng), làm bị thương 4 người.

 

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố đã tiến hành khảo sát, kiểm tra lại và công bố 62 điểm có nguy cơ sạt lở cao (thay vì là 36 điểm như công bố trước đây), tập trung tại các quận - huyện sau: huyện Nhà Bè (26 điểm), huyện Cần Giờ (11 điểm), quận Bình Thạnh (10 điểm), quận 9 (9 điểm), huyện Bình Chánh (2 điểm), quận Thủ Đức (2 điểm), huyện Củ Chi (1 điểm), quận 8 (1 điểm).

 

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng đã triển khai hàng loạt dự án xây dựng bờ kè, gia cố bờ sông tại các khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở để bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân.

 

Tùng Nguyên