1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Hợp long cầu vượt bằng thép lúc nửa đêm

(Dân trí) - Đêm 26/12, Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã tổ chức hợp long cầu vượt bằng thép tại vòng xoay Hàng Xanh. Đây là cây cầu vượt bằng thép thứ 2 tại TPHCM, sau cầu vượt ngã tư Thủ Đức.

Công trình cầu vượt ngã tư Hàng Xanh có bề rộng 16 m, dài 390 m, trong đó phần cầu dài 220 m, Cây cầu chỉ dành cho xe buýt, ô tô dưới 9 chỗ và xe 2-3 bánh lưu thông, có vốn đầu tư 183 tỉ đồng trích từ ngân sách TP.

Để hạn chế ảnh hưởng giao thông, công trình này được hợp long vào 23h giờ đêm
Để hạn chế ảnh hưởng giao thông, công trình này được hợp long vào 23h giờ đêm
Để hạn chế ảnh hưởng giao thông, công trình này được hợp long vào 23h giờ đêm

Ông Tất Thành Cang, Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết công trình đang thực hiện nhanh hơn tiến độ đề ra là 1,5 tháng. Theo ông Cang, công trình cầu vượt Hàng Xanh khi đưa vào sử dụng sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông tại vòng xoay Hàng Xanh đã tồn tại nhiều năm nay.

Đưa nhịp cầu cuối cùng vị trí
Đưa nhịp cầu cuối cùng vị trí
Đưa nhịp cầu cuối cùng vị trí

Cầu vượt Hàng Xanh và Thủ Đức là 2 trong số nhiều công trình giao thông cấp bách trong năm 2012 nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. UBND TP đã chỉ đạo ngành giao thông kiên quyết hoàn tất và đưa vào sử dụng hai công trình này trước Tết Nguyên đán.

Công trường hối hả cho kịp ngày hoàn công
Công trường hối hả cho kịp ngày hoàn công
Công trường hối hả cho kịp ngày hoàn công

Sau hai công trình cầu vượt bằng thép này, Sở GTVT TPHCM sẽ tiến hành xây dựng thêm một số cầu vượt bằng thép khác ngay sau tết Qúy Tỵ tại vòng xoay Hoàng Văn Thụ - Cộng Hòa, vòng xoay cây Gõ, ngã 6 Gò Vấp…

Tùng Nguyên - Thảo Trần