TPHCM: Hơn 70 điểm dễ vỡ, tràn bờ bao

(Dân trí) - Tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong đợt triều cường đầu tháng 3/2010, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên nhanh và ở mức cao trong các ngày từ 28/2 đến 3/3. Dự báo 73 điểm có nguy cơ tràn bờ, bể bờ bao.

TPHCM: Hơn 70 điểm dễ vỡ, tràn bờ bao - 1
Người dân Sài Thành sắp đón một trận triều cường lớn.

Theo bà Lê Thị Xuân Lan - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đầu tháng 3 sẽ có đợt gió mùa Đông Bắc xuất hiện cũng với triều cường, do đó mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên nhanh và cao.

Thời gian diễn ra triều cường từ ngày 28/2 đến 3/3, với đỉnh triều vào khoảng 4 - 7 giờ sáng và từ 16 - 20 giờ chiều. Trong đó, nhiều khả năng xuất hiện vào 3 giờ sáng ngày 1/3.

Đợt triều cường này sẽ có 73 điểm nguy cơ dễ bể bờ bao, tràn bờ. Các điểm này nằm tại: quận 12 (19 điểm) thuộc các phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân; quận Thủ Đức (26 điểm) ở các phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Linh Đông, Tam Phú, Trường Thọ; quận Bình Thạnh (6 điểm) tại phường 28; huyện Củ Chi (16 điểm) rơi vào xã Bình Mỹ, xã Trung An; huyện Bình Chánh lưu ý xã Đa Phước, Phong Phú, Tân Nhứt; quận Gò Vấp tại phường 13; cuối cùng là huyện Hóc Môn.

Ngay sau khi Đài Khí tượng thủy văn miền Nam dự báo, Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố đã yêu cầu các quận huyện tập trung kiểm tra và có biện pháp xử lý các điểm xung yếu nhằm chủ động phòng, chống, ứng phó, giảm thiểu tối đa các thiệt hại do đợt triều cường có thể kết hợp gió mùa Đông Bắc gây ra.

Ngoài ra, thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan cũng cho hay, từ nay đến hết tháng 2, thời tiết ở Nam bộ tiếp tục khô hanh, hầu hết không mưa, riêng vùng ven biển ĐBSCL và TPHCM chiều tối có mưa rào nhẹ và giông vài nơi trong 1 - 2 ngày.

Thời gian tới, tình hình nắng nóng vẫn duy trì, nhưng nóng nhất là tháng 3 và nửa đầu tháng 4/2010. Đặc biệt hiện nay một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đang bị nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền. Tại khu vực Nhà Bè, Cần Giờ (TPHCM), nước nhiễm mặn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân.

Hoài Lương