TPHCM: Hoang mang vì dư chấn động đất

(Dân trí) - Khoảng 8h55 sáng nay 23/6, nhiều người dân sống ở các khu nhà cao tầng tại TPHCM nhốn nháo vì sự “rung rinh” bất thường của tòa nhà.

TPHCM: Hoang mang vì dư chấn động đất - 1
Cơn động đất khiến nhiều nhà cao tầng TPHCM rung rinh, nhiều người dân hoảng loạn (ảnh minh họa).
 
Giáo sư Nguyễn Đình Xuyên thuộc Viện vật lý địa cầu xác nhận nguyên nhân vụ rung chuyển trên là do ảnh hưởng của trận động đất có cường độ 4,7 độ richter xảy ra ở ngoài khơi vùng biển Phan Thiết và gây chấn động cấp 4 tới TPHCM.

Anh Nhân sống tại chung cư Ngô Gia Tự (quận 10) cho biết: “Tôi đang ngồi trong căn hộ của mình tại tầng 5 thì thấy căn phòng rung rung, ban đầu cứ tưởng do xe lớn chạy ngoài đường gây ra nhưng sau đó thấy nhiều người ở trên tầng cao hơn cũng nói thấy hiện tượng tương tự”.

Cùng cảm nhận với anh Nhân là anh Nguyễn Thanh Vũ (nhân viên 1 công ty trên đường Điện Biên Phủ) kể: “Tôi đang đi ngoài hành lang, tự nhiên thấy tòa nhà hơi nghiêng, tôi cảm nhận được sự rung chuyển rõ rệt dài khoảng 5 giây”.

Giải thích thêm hiện tượng này, PGS.TS Nguyễn Hồng Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, trận động đất sáng nay xảy ra tại hệ thống đứt gãy kinh tuyến 109. Đây là hệ thống đứt gãy chạy dọc bờ biển miền Trung và kéo xuống phía Nam, hơi lái sang phía Tây Nam.

Trước đó vào ngày 5/8/2005, TPHCM cũng bị rung lắc dữ dội khi một trận động đất xảy ra ngoài khơi (cách Vũng Tàu 20 - 30 km), cường độ 4 - 5 độ richter. Một trận động đất khác ảnh hưởng đến TPHCM xảy ra vào đêm 28/11/2007 được xác định xảy ra trên đới đứt gãy Bình Thuận - Vũng Tàu, có cường độ 4,5 - 5 độ richter tại tâm chấn.

Hiện Viện Vật lý địa cầu đang theo dõi các diễn biến tiếp theo để cập nhật số liệu cụ thể của vụ động đất sáng nay.

Thế Phong