TPHCM dùng “mắt thần” nhận dạng mặt người, biển số xe

(Dân trí) - Hệ thống camera hiện đại có thể nhận dạng biển số xe, gương mặt, tự động kiểm soát, phân tích hình ảnh và kết hợp với bản đồ số định vị vị trí, ghi nhận mọi thông tin về phương tiện, đối tượng... Từ đó có thể truy vết, vẽ lại quá trình di chuyển, phân tích thói quen, tần suất xuất hiện bất thường của đối tượng, phương tiện...

Theo Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TPHCM, từ tháng 3/2017, Công an TPHCM đã lắp đặt và khai thác hệ thống camera hiện đại, tiên tiến, giám sát, định vị và nhận dạng người, phương tiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Hệ thống camera hiện đại nhận diện và phân tích mặt người, biển số xe
Hệ thống camera hiện đại nhận diện và phân tích mặt người, biển số xe

Đây là dự án thành phần trong dự án ứng dụng khoa học – công nghệ hiện đại vào công tác đảm bảo an ninh trật tự TPHCM giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025. Hai dự án then chốt trong đề án là xây dựng trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP và xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu dùng chung.

Ông Phong đánh giá hệ thống camera hiện đại đã mang lại kết quả khả quan. Theo ông, hệ thống giám sát định vị người và phương tiện giao thông được trang bị kỹ thuật hiện đại tiên tiến, tự động kiểm soát, phân tích hình ảnh, cảnh báo thông minh...

Hệ thống này nhận dạng biển số xe, gương mặt, kết hợp với bản đồ số định vị vị trí, ghi nhận mọi thông tin về phương tiện, đối tượng, thời gian xuất hiện. Từ đó, phân tích dữ liệu ghi nhận để truy vết, vẽ lại quá trình di chuyển, phân tích thói quen của phương tiện, đối tượng nhằm phục vụ nghiệp vụ ngành công an.

“Hệ thống có khả năng phân tích xác định những phương tiện di chuyển có hành vi không bình thường, xây dựng mối quan hệ liên kết giữa những phương tiện có hành vi không bình thường với nhau, thống kê đưa ra những phương tiện có tần suất xuất hiện bất thường tại một số vị trí”, Trung tướng Phong nói.

Theo ông Phong, những dữ liệu thu thập được sẽ kết hợp với danh sách cơ sở dữ liệu phương tiện vi phạm giao thông, danh sách phương tiện cần tìm kiếm, danh sách đối tượng truy nã. Từ đó, tự động phát hiện, cảnh báo đối tượng cần chú ý cho các đơn vị công an gần nhất.

Ông Phong cho biết: “Dữ liệu được lưu trữ phục vụ công tác nghiên cứu lâu dài, phân tích hành vi đối tượng lưu ý, phát hiện các quy luật hoạt động đáng ngờ, cập nhật danh sách đối tượng khả nghi vào danh sách nóng”.

Hệ thống hoạt động theo thời gian thực và truyền trực tuyến về trung tâm thông tin chỉ huy và phối hợp với hệ thống thông tin liên lạc để điều lực lượng tham gia khi cần thiết. Hệ thống còn xác định mật độ giao thông nhanh chóng trên các tuyến đường có lắp đặt camera.

Giám đốc Công an TPHCM cho rằng so với hệ hống thông thường thì hệ thống này thông minh hơn, tự động phân tích số lượng thông tin rất lớn. Hệ thống không chỉ ghi nhận ở một vị trí mà còn ghi nhận hành trình có một phương tiện trong phạm vi giám sát.

Trung tướng Phong cho biết, Công an TP sẽ tiếp tục đưa hệ thống vào vận hành thí điểm, mở rộng địa bàn trọng điểm an ninh trật tự, cửa ngõ, vành đai, sân bay, bến tàu, công viên.

“Hệ thống phát huy hiệu quả ở địa bàn đủ rộng với mức độ bao phủ tương đối kín. Do đó, trong thời gian tới cần có phương án đầu tư hoàn chỉnh, cần xây trung tâm dữ liệu dùng chung của Công an TP như dữ liệu dân cư, phương tiện, đối tượng để liên kết hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng”, ông Phong nói.

Ông Phong cho biết đây là bước đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ hoạt động của ngành công an và hoạt động quản lý Nhà nước.

Quốc Anh