TPHCM: Đột phá công nghệ để phát triển

(Dân trí) - Theo nhiều chuyên gia kinh tế, để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, TPHCM cần có chính sách đột phá đầu tư về khoa học công nghệ, đẩy mạnh cải cách hành chính, liên kết vùng…

Ngày 23/6, UBND TPHCM tổ chức hội thảo khoa học thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các chuyên gia kinh tế để nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các chuyên gia kinh tế để nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế

Tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, trường Đại học Kinh tế TP cho biết, TPHCM cần có mô hình kinh tế hiệu quả, đổi mới, sáng tạo hướng đến các mục tiêu dài hạn, với các nội dung là công nghệ, cơ sở hạ tầng, con người, thể chế. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền cho các giao dịch công để nâng cao khả năng quản lý điều hành.

Bên cạnh đó, thành phố cần liên kết và mở rộng không gian phát triển bằng cách thúc đẩy hoàn thiện kết cấu hạ tầng gắn với các đô thị vệ tinh, kéo giãn mật độ dân số khu vực trung tâm đô thị.

GS.TS Nguyễn Trọng Hoài cho rằng thành phố cần đẩy mạnh liên kết và mở rộng không gian phát triển kinh tế
GS.TS Nguyễn Trọng Hoài cho rằng thành phố cần đẩy mạnh liên kết và mở rộng không gian phát triển kinh tế

Theo GS Hoài, thành phố cần tái cấu trúc không gian sản xuất và kinh doanh trên địa bàn khi nguồn lực đất đai đã trở nên quá tải với hơn 10 triệu dân. Ngoài ra, đào tạo lao động kỹ năng trình độ cao cho các ngành mà TP sẽ ưu tiên phát triển.

Trong khi đó, GS.TS Nguyễn Thị Cành, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật TP, đề xuất TP có chính sách hỗ trợ vốn hữu hiệu hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thành phố cần ưu tiên cho các dự án đầu tư công nghệ cao để hạn chế các ngành thâm dụng lao động. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục, phân cấp chức năng tránh chồng chéo giữa các cấp, đặc biệt là cải cách thủ tục trong cấp phép xây dựng, quản lý nhà đất.

Mặt khác, TP cần có chính sách đột phá đầu tư về khoa học công nghệ và ưu đãi cho doanh nghiệp trong đầu tư đổi mới công nghệ.

GS.TS Nguyễn Thị Cành đề nghị thành phố cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hạn chế ngành thâm dụng lao động
GS.TS Nguyễn Thị Cành đề nghị thành phố cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hạn chế ngành thâm dụng lao động

TS Lương Văn Khôi đến từ Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội quốc gia đề nghị các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của TP cần dựa trên nền tảng nền kinh tế chia sẻ và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng chuỗi giá trị toàn cầu cho các ngành sản xuất.

Quan tâm đến chất lượng tăng trưởng kinh tế, PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, trường Đại học Kinh tế - Luật TPHCM, đề nghị TP đẩy mạnh tiến trình hợp tác trong liên kết vùng tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để mở rộng dư địa phát triển.

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình cho rằng nên chuyển dần các ngành, lĩnh vực thâm dụng lao động sang các địa phương lân cận, vùng nông thôn
PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình cho rằng nên chuyển dần các ngành, lĩnh vực thâm dụng lao động sang các địa phương lân cận, vùng nông thôn

Theo đó, TP nghiên cứu đề xuất Quốc hội, Chính phủ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quyết định của Thủ tướng để điều chỉnh hoạt động liên kết vùng. Thành phố cần xác định trở thành trung tâm tài chính, công nghệ cao, tiêu thụ của cả vùng. Theo đó, chuyển dần các ngành, lĩnh vực thâm dụng lao động sang các địa phương lân cận, các vùng nông thôn.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-2020 là một trong 7 chương trình đột phá.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân mong các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế góp ý định hướng để phát triển kinh tế thành phố
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân mong các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế góp ý định hướng để phát triển kinh tế thành phố

Do đó, TP mong các nhà khoa học góp ý mang tính định hướng, định lượng về xu hướng phát triển, mức độ cạnh tranh. Đồng thời, nhận định, đánh giá những vấn đề TP làm đúng và quyết liệt làm trong thời gian qua cũng như cảnh báo cho TP về những cái chưa làm đúng để có những giải pháp mới bổ sung thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định rằng thành phố luôn lắng nghe và cam kết nỗ lực thực hiện mọi giải pháp để chuyển các ý tưởng góp ý của chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp thành những hành động cụ thể.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Viện nghiên cứu phát triển thành phố tham mưu đề xuất quy chế phối hợp giữa các chuyên gia, nhà khoa học với các đơn vị của thành phố
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Viện nghiên cứu phát triển thành phố tham mưu đề xuất quy chế phối hợp giữa các chuyên gia, nhà khoa học với các đơn vị của thành phố

Ông Nguyễn Thành Phong giao Sở Nội vụ TP nghiên cứu Luật Tổ chức chính quyền địa phương để tham mưu thành lập tổ tư vấn kinh tế, giúp cho thành phố phát triển kinh tế trong dài hạn.

Sở Tài chính TP khẩn trương hoàn thành đề án Trung tâm tài chính TP tại khu đô thị mới Thủ Thiêm để huy động các nguồn vốn trung và dài hạn để đầu tư phát triển hạ tầng TP.

Quốc Anh