TPHCM điều chỉnh giao thông một số tuyến đường trọng điểm

(Dân trí) - Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa thông báo điều chỉnh giao thông trên một số tuyến đường chính là Nguyễn Kiệm, Thích Quảng Đức và khu vực cầu kinh Thanh Đa.

Cụ thể, kể từ 6h ngày 24/11, tổ chức lưu thông một chiều xe ôtô trên tuyến đường Thích Quảng Đức theo hướng lưu thông từ đường Nguyễn Kiệm đến đường Phan Đăng Lưu, xe hai bánh vẫn lưu thông bình thường như hiện nay.

Cũng trừ ngày 24/11, đường Nguyễn Kiệm sẽ được phân thành 3 làn xe lưu thông. Làn bên trái ngoài cùng theo hướng lưu thông dành cho xe ôtô con, xe ôtô khách, xe ôtô vận tải. Làn giữa danh cho xe 2 bánh, xe ôtô con, xe ôtô khách. Làn bên phải trong cùng theo hướng lưu thông là phần đường lưu thông của các loại xe 2 và 3 bánh.

Còn tại khu vực cầu Kinh Thanh Đa, để phục vụ thi công nâng cấp, mở rộng cây cầu này, một phần đường Xô Viết Nghệ Tĩnh sẽ bị rào chắn cho đến hết ngày 30/6/2013. Do đó, từ này đến hết ngày 30/6/2013, Sở GTVT cấm tất cả các loại xe rẽ trái từ đường Tầm Vu lên cầu Kinh Thanh Đa.

Cầu Kinh Thanh Đa đang được nâng cấp, mở rộng
Cầu Kinh Thanh Đa đang được nâng cấp, mở rộng

Các loại xe muốn lưu thông từ đường Tầm Vu lên cầu Kinh Thanh Đa có thể lưu thông theo lộ trình sau: Tầm Vu → Hẻm Nhà thờ → Hẻm 12 Xô Viết Nghệ Tĩnh → Xô Viết Nghệ Tĩnh → cầu Kinh Thanh Đa hoặc từ đường Tầm Vu rẽ phải vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến khoảng mở quay đầu lưu thông về cầu Kinh Thanh Đa.

Các loại xe khách trên 9 chỗ, xe tải trên 1,5 tấn cũng bị cấm rẽ phải từ cầu Kinh Thanh Đa vào đường Tầm Vu. Lộ trình thay thế là Bình Quới → Xô Viết Nghệ Tĩnh → Nguyễn Xí → Quốc lộ 13 → Tầm Vu.

Ngoài ra, Sở cũng cấm tất cả các loại xe rẽ trái từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vào đường Tầm Vu. Các loại xe muốn lưu thông từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vào đường Tầm Vu có thể lưu thông theo lộ trình sau: Xô Viết Nghệ Tĩnh → Nguyễn Xí → Quốc lộ 13 → Tầm Vu hoặc Xô Viết Nghệ Tĩnh → Hẻm 12 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Hẻm Nhà thờ → Tầm Vu.

Tùng Nguyên