TPHCM: Đầu tư hàng loạt công trình chống ngập

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa yêu cầu khẩn trương thực hiện chống ngập hàng loạt điểm ngập nặng như bùng binh Cây Gõ, kênh Ba Bò, vòng xoay Phú Lâm… để đảm bảo người dân thành phố không phải chịu cảnh ngập lụt trong mùa mưa 2009 này.

TPHCM: Đầu tư hàng loạt công trình chống ngập - 1

TPHCM vẫn còn gần 100 điểm ngập nước do mưa và do triều cường.

 

Công trình đầu tiên mà TP quan tâm là dự án Cải tạo kênh Ba Bò. Bởi cùng với nước ngập gây ảnh hưởng cho đời sống sinh hoạt hàng ngàn hộ dân ven kênh là nước thải ô nhiễm cũng theo nước ngập tràn vào các nhà dân, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.

 

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, UBND TPHCM đã chấp thuận cho Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP (Trung tâm Chống ngập) tạm ứng 55 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP để giải quyết kinh phí cho dự án. UBND quận Thủ Đức được giao khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, thu hồi đất, đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công trước ngày 1/7/2009. 

 

Sở Tài nguyên - Môi trường TP được giao phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Dương đẩy mạnh công tác giám sát chất lượng nước thải của các khu công nghiệp vào kênh Ba Bò; tăng cường kiểm tra, xử phạt các đơn vị có chất lượng nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép, đề xuất UBND tỉnh Bình Dương đình chỉ các nhà máy, đơn vị cố tình vi phạm…

 

Ngoài ra, UBND TP cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng TP tăng cường phối hợp với tỉnh Bình Dương rà soát tình hình triển khai các dự án và giao đất tại tỉnh Bình Dương; thống nhất giải pháp giải quyết các vướng mắc về đơn giá bồi thường nhà, đất tại nơi tiếp giáp liền kề giữa TPHCM với tỉnh Bình Dương… để dự án được sớm hoàn thiện một cách đồng bộ, phát huy hiệu quả chống ngập cho khu vực này.

 

Một số vị trí ngập nặng cục bộ trong nội thành cũng được UBND TP ưu tiên chống ngập ngay trong mùa mưa năm 2009 như: khu vực vòng xoay Cây Gõ; đầu tư dự án Kiểm soát triều kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để giảm ngập khu vực xung quanh; khẩn trương lắp đặt các van ngăn triều dọc tuyến kênh Tân Hóa và khu vực quận 6…

 

UBND TP cũng giao cho Trung tâm Chống ngập chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Trạm bơm Phú Lâm quận 6, triển khai đồng bộ với các dự án lắp đặt tuyến cống thoát nước thuộc lưu vực rạch Hàng Bàng để ngăn triều xâm nhập thông qua các tuyến cống, gây ngập nước khi có triều cường và tổ chức bơm thoát nước khi mưa to cùng lúc triều cường, sớm giải quyết thoát nước cho khu vực.

 

Dự toán chi ngân sách cho 47 dự án thuộc Chương trình chống ngập nước nội thị năm 2009 của TPHCM lên đến gần 437 tỷ đồng. Trong điều kiện ngân sách khó khăn, các dự án trên sẽ được ưu tiên.

 

UBND TP cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Chống ngập thực hiện nhanh các dự án này bằng các quy định như: xây dựng kế hoạch vốn ưu tiên cho Trung tâm thực hiện các dự án chống ngập; dựa trên kế hoạch vốn đã được duyệt, Giám đốc Trung tâm tự quyết định phân bổ cho từng công trình, dự án cụ thể để có đủ điều kiện ký kết hợp đồng thực hiện…

 

Tùng Nguyên