1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM chưa phát hiện trường hợp tặng quà cho cán bộ

(Dân trí) - UBND TPHCM cho biết kể từ đầu năm đến nay, TP chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà và nộp lại quà không đúng quy định. Ngoài ra, để phòng chống tham nhũng, tiêu cực, TPHCM đã chuyển đổi vị trí công tác 379 cán bộ, công chức, viên chức.

Trong báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, UBND TPHCM cho biết trong 9 tháng đầu năm 2017, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà và nộp lại quà không đúng quy định.

Ngoài ra, kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại 204 đơn vị thì chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục tại UBND quận 1
Người dân đến làm thủ tục tại UBND quận 1

Theo UBND TPHCM, trong 9 tháng đầu năm, để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 379 trường hợp, chủ yếu thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, tài chính – kế toán, thủ quỹ, thanh tra chuyên ngành.

UBND TPHCM cho biết, qua thanh tra hành chính đã phát hiện 50/240 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền gần 305 tỷ đồng, kiến nghị thu thu hồi gần 303,8 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị xử lý hành chính 39 tập thể và 64 cá nhân.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, giám sát nội bộ, cơ quan chức năng phát hiện 1 vụ việc sai phạm tại Trung tâm giám định Y khoa TPHCM. Cụ thể, bà Bùi Thị Thanh Trang (kế toán) đã chiếm dụng số tiền thu phí gần 1 tỷ đồng. Mới đây, Trung tâm đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra.

UBND TPHCM đánh giá công tác tự kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên.

Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa kiên trì, đầu tư các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức và người dân còn e ngại, cả nể, chưa kiên quyết trong đấu tranh, góp ý phê bình, phản ánh nên việc tiếp cận thông tin và hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh với hành vi tham nhũng chưa đáp ứng được nhu cầu.

Quốc Anh