TPHCM bỏ quy định "hộ khẩu thành phố" khi tuyển dụng công chức

(Dân trí) - Kể từ ngày 1/11, TPHCM sẽ bãi bỏ nội dung “có hộ khẩu thường trú tại TPHCM” khi tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng vừa ký quyết định về việc bãi bỏ văn bản liên quan đến hộ khẩu thường trú trong tuyển dụng công chức.

Theo đó, kể từ ngày 1/11/2017, TPHCM bãi bỏ nội dung về điều kiện tuyển dụng “có hộ khẩu thường trú tại TPHCM” (tại điểm a khoản 1 Điều 5) của quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch.

Kể từ 1/11, TPHCM sẽ không yêu cầu thí sinh có hộ khẩu thường trú thành phố khi tuyển dụng công chức
Kể từ 1/11, TPHCM sẽ không yêu cầu thí sinh có hộ khẩu thường trú thành phố khi tuyển dụng công chức

Ngoài ra, TPHCM sẽ bỏ yêu cầu “bản sao hộ khẩu thường trú tại TPHCM” trong hồ sơ tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Trước đây, TPHCM có quy định trường hợp thí sinh đăng ký dự tuyển công chức vào những vị trí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, nếu không có hộ khẩu thường trú tại TPHCM thì phải đáp ứng được tiêu chuẩn do thành phố đề ra.

Cụ thể là tốt nghiệp thủ khoa tại cơ sở đào tạo đại học trong nước; tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; có bằng tiến sĩ, tuổi đời dưới 35 tuổi; có bằng thạc sĩ hoặc bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, tuổi đời dưới 30.

Theo quyết định này thì từ 1/11, những điều kiện trên sẽ được bãi bỏ.

Quốc Anh