TPHCM: Báo động tắc đường và tai nạn giao thông

(Dân trí) - Thông tin từ Văn phòng UBND TPHCM: Trong 9 tháng đầu năm 2007, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 1.044 vụ ùn tắc và tai nạn giao thông, làm chết 841 người và bị thương 630 người. So với cùng kỳ năm trước, cả số vụ lẫn số người chết đều tăng.

Dù đã tiến hành nhiều biện pháp cấp bách song tình hình tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn TPHCM vẫn đang ở mức nghiêm trọng, đáng báo động. Suốt từ đầu tháng 9, khi năm học mới bắt đầu, nạn ùn tắc giao thông liên tục xảy ra, kéo dài và trên diện rộng.

 

Các ngành chức năng TP nhận định, một nguyên nhân khác dẫn tới tình trạng ùn tắc là do Luật Cư trú có hiệu lực từ ngày 1/7/2007, quy định đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP thuận lợi hơn nhiều so với trước đây. Điều này thu hút ngày càng nhiều người dân các địa phương đến sinh sống, làm việc tại TP.

 

Ngoài ra, UBND TP xác định tình trạng ngập úng liên tục trong những tháng qua cũng góp phần tạo nên khung cảnh hỗn độn của giao thông TPHCM. 

 

Tùng Nguyên