1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: 3 tháng 180 người chết vì tai nạn giao thông

(Dân trí) - Trong quý I/2013, trên địa bàn TPHCM xảy ra 1.160 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 180 người và bị thương hơn 1.000 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ TNGT, số người bị thương đều giảm nhưng số người chết lại tăng hơn 24%.

Một vụ tai nạn giao thông gây chết người vào ngày 20/2 trên địa bàn TPHCM (ảnh: Trung Kiên)
Một vụ tai nạn giao thông gây chết người vào ngày 20/2 trên địa bàn TPHCM (ảnh: Trung Kiên)

Riêng trong tháng 3/2013, trên địa bàn thành phố xảy ra 309 vụ TNGT, làm chết 47 người và bị thương 269 người. Theo UBND TP, diễn biến tình hình cho thấy kết quả đạt được về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố chưa mang tính bền vững, số vụ TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra còn nhiều, thiệt hại người chết do TNGT còn cao.

Về tình trạng ùn tắc giao thông theo báo cáo cho thấy vẫn còn khá phổ biến vào các giờ cao điểm, trật tự lòng lề đường còn rất phức tạp. Theo UBND TP, nguyên nhân chính là do ý thức tự giác chấp hành luật lệ giao thông của người dân còn kém, cá biệt còn có tình trạng xem thường kỷ cương pháp luật. Ngoài ra, tình trạng gia tăng nhanh số lượng phương tiện trong khi hạ tầng không theo kịp càng làm cho tình hình giao thông trên địa bàn thêm phức tạp.

Để kéo giảm số vụ tai nạn giao thông chết người, hạn chế ùn tắc giao thông, UBND TP chỉ đạo Công an TP tăng cường lực lượng điều hòa, kiểm soát giao thông tại các khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn chết người và ùn tắc giao thông, các “cung đường đen”, các “điểm đen” về giao thông.

Ngoài ra, TP cũng chỉ đạo CSGT tập trung kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi dễ dẫn đến tai nạn giao thông như tham gia giao thông sau khi đã uống rượu bia, tụ tập đua xe, chở quá số người quy định, đi vào đường 1 chiều, vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ cho phép…

Tùng Nguyên