TP HCM tiếp tục mưa giông, Hà Nội nắng nóng

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều và đêm nay (28/9), khu vực Nam Bộ (trong đó có TP HCM) tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Trong khi đó, tại Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 34 độ C.

TP HCM chiều và đêm nay (28/9) tiếp tục xuất hiện mưa giông (Ảnh minh họa: Ngọc Tiến).
TP HCM chiều và đêm nay (28/9) tiếp tục xuất hiện mưa giông (Ảnh minh họa: Ngọc Tiến).

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 28/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 56 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 56 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 – 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 64 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ C.

Nguyễn Dương